Khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì hành động dũng cảm cứu người

Chiều 1-3, đoàn công tác của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội đã đến thăm, biểu dương và trao tặng Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các hình thức khen thưởng khác tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu được tính mạng bé gái 3 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28-2, cháu N.P.H (sinh năm 2018) ở tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà, leo qua lan can ban công rồi bất ngờ rơi xuống. Rất may mắn, cháu được anh Nguyễn Ngọc Mạnh phát hiện nên đã kịp thời lao lên mái nhà tôn đỡ cháu, tránh được hậu quả đáng tiếc.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao Thư khen của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Vương Đức.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao Thư khen của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Vương Đức.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã gửi thư khen, biểu dương anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu được tính mạng bé gái. Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, anh Nguyễn Ngọc Mạnh tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, nỗ lực lao động, cống hiến và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh của Thủ đô Hà Nội.

Tại nhà riêng của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao Thư khen của đồng chí Bí thư Thành ủy tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Vương Đức.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Thành phố tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm kịp thời cứu người bị nạn. Đồng thời, được ủy quyền của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Ngoài ra, trao tặng chiếc áo khoác xanh thanh niên Việt Nam với mong muốn anh Nguyễn Ngọc Mạnh - một trong những đoàn viên, hội viên ưu tú của Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đông Anh sẽ nêu cao tinh thần “Thanh niên Thủ đô tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp, tinh thần dũng cảm của mình, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Đồng chí Chu Hồng Minh trao tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Thành phố cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Vương Đức.

Nhân dịp này, đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động phong trào “Người tốt - Việc tốt” trong thanh niên Thủ đô để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, câu chuyện hay, việc làm thiết thực, những tấm gương sáng cùng tinh thần quả cảm được nhân rộng hơn nữa.

* Chiều muộn 1-3, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cũng đã diễn ra Lễ biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt có thành tích trong công tác cứu người bị nạn tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh phát biểu tại buổi lễ.

Trao khen thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Đại diện công an quận Thanh Xuân động viên anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Tại buổi lễ, Công an quận Thanh Xuân đã công bố Quyết định và trao khen thưởng tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Đồng thời, đại diện Công an quận Thanh Xuân cũng cho rằng, chính quyền địa phương, người dân TP Hà Nội cần quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho trẻ em tại các khu chung cư cao tầng, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc trong tương lai.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG-BĂNG CHÂU-VIỆT TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khen-thuong-anh-nguyen-ngoc-manh-vi-hanh-dong-dung-cam-cuu-nguoi-652936