Khen thưởng 7 cán bộ, chiến sỹ khám phá nhanh các vụ án

Ngày 24/5, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh 2 vụ 'Trộm cắp tài sản', 1 vụ 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' trên địa bàn.

Theo đó, lúc 2h sáng ngày 8/4, trong lúc tuần tra trên đường Trần Phú – Hòa Bình (TP Bạc Liêu), lực lượng Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Trọng Lễ (SN 1979, ngụ Quận 4, TP Hồ Chí Minh) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, khen thưởng các cá nhân có thành tích khám phá nhanh các vụ án.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, khen thưởng các cá nhân có thành tích khám phá nhanh các vụ án.

Tổ tuần tra lập tức khống chế, bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra phát hiện trên người Lễ đang tàng trữ 150 gram ma túy, 41 viên thuốc lắc cùng một số tang vật khác.

Trước đó, lúc 8h ngày 27/3, Công an TP Bạc Liêu nhận được tin báo về việc Bưu điện xã Vĩnh Trạch bị trộm đột nhập lấy tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng. Công an TP Bạc Liêu nhanh chóng điều tra vụ việc. Đến 16h cùng ngày thì bắt được Lâm Huỳnh Vũ (SN 2000, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu), khi đang tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Cũng trong khoảng thời gian này, Công an TP Bạc Liêu phát hiện Phạm Văn Luân, (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) đang tiêu thụ một xe máy lấy trộm từ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Để kịp thời động viên các cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định tặng Giấy khen cho 7 cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu biểu dương các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá nhanh các vụ việc, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh...

Văn Đức - Phương Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khen-thuong-7-can-bo-chien-sy-kham-pha-nhanh-cac-vu-an-642720/