Khen thưởng 45 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Khen thưởng 45 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

(CT)- Ngày 4-6, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến huyện Phong Điền lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025. Đến dự có các đồng chí: Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Mai Thanh Dân, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Trung Nhân, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy…

Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Phong Điền phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cán bộ, đảng viên thay đổi lề lối, tác phong trong công việc theo hướng tích cực… Trong đó, ngành Nông nghiệp có giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 107,46 tỉ đồng; lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch có tốc độ tăng trưởng đạt 33,3%/năm; huyện có 103 hợp tác xã, tổ hợp tác với 2.541 thành viên; người dân và các nhà hảo tâm đã đóng góp trên 90,5 tỉ đồng để xây mới 40 cây cầu giao thông, sửa chữa 108,2km đường bê tông… Hằng năm, số hộ dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi đạt 95% và bình quân xét đạt trên 65% hộ đạt danh hiệu hộ kinh doanh, sản xuất giỏi ở 4 cấp. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và hệ thống dân vận, MTTQ đã đăng ký thực hiện 518 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Kết quả đã thẩm định, xét công nhận 415 mô hình. Qua đó, đề xuất khen thưởng các cấp 123 mô hình “Dân vận khéo”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đào Anh Dũng đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, cụ thể, hiệu quả. Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện tốt 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến mới.

Dịp này, huyện Phong Điền có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. UBND thành phố, UBND huyện tặng 45 Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến và đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khen-thuong-45-tap-the-ca-nhan-dat-thanh-tich-xuat-sac-trong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-a122015.html