Khen thưởng 326 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hậu cần quân đội

Những năm qua, yêu cầu bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao; thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, giá cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng trong khi kinh phí còn hạn hẹp... Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho ngành hậu cần quân đội rất nặng nề.

* Báo Quân đội nhân dân được tặng Bằng khen

Song với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, cấp ủy, chỉ huy và ngành hậu cần các cấp, các đơn vị trong toàn quân đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” sát với đặc thù nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện, thúc đẩy công tác hậu cần phát triển bền vững, xây dựng ngành hậu cần vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thường xuyên và đột xuất.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký quyết định tặng Cờ thưởng của Bộ Quốc phòng đối với 19 tập thể, tặng Bằng khen đối với 102 tập thể và 205 cá nhân. Báo Quân đội nhân dân và 2 cá nhân của báo được tặng Bằng khen.

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khen-thuong-326-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-cong-tac-hau-can-quan-doi-635269