Khen thưởng 3 đơn vị khám phá nhanh vụ án 'Quân xa lộ' bị chém chết

Lãnh đạo UBND TP.HCM khen thưởng các đơn vị điều tra, truy xét, khám phá nhanh vụ án giết người tại Karaoke Nice VIP.

Chiều 8/11, tại trụ sở Công an TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Lê Thanh Liêm trao khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức và Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất về thành tích điều tra, truy xét, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại nhà hàng Karaoke Nice VIP hôm 4/11.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Lê Thanh Liêm tại buổi khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Lê Thanh Liêm tại buổi khen thưởng.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, vị Lãnh đạo UBND TP.HCM biểu dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại TP.HCM giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân.

Ngoài ra, Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng trao tặng Thư khen của Giám đốc Công an TP cho 3 đơn vị trên.

Các đơn vị nhận khen thưởng của lãnh đạo UBND TP.HCM.

Tại buổi khen thưởng, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết tạm giữ Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Võ Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh Tài, Nguyễn Anh Trung (tất cả ngụ TP.HCM) có liên quan đến vụ án mạng.

Công an cũng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong kinh doanh.

Báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát hình sự, khoảng 22h35 ngày 4/11, ông Mai Văn Quân (SN: 1965, thường trú quận Thủ Đức, tự Quân "xa lộ") cùng 5 người bạn đến hát karaoke tại quán karaoke Nice VIP, phường Bình Thọ.

Hiện trường vụ án mạng.

Hơn 23h, Quân chuẩn bị ra về thì bị một nhóm thanh niên khoảng 20 người dùng dao tự chế xông vào chém Quân gây thương tích.

Quân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến 2h sáng 7/11, chết tại BV Chợ Rẫy.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM bắt giữ 6 người gây án trong các ngày 5, 6, 7/ 11 và truy bắt những thanh niên có liên quan đến vụ án.

QUANG HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khen-thuong-3-don-vi-kham-pha-nhanh-vu-an-quan-xa-lo-bi-chem-chet-d509174.html