Khen thưởng 267 tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 12/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các điển hình trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các điển hình trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong thời gian qua và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nhiều bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID- 19 đã được chia sẻ tại Hội nghị như: sự đoàn kết, vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch; triển khai sớm, chủ động và kiên định các biện pháp chống dịch là “ngăn chặn; phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả” với phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”; ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong phòng, chống dịch; truyền thông sâu rộng tạo được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua hai đợt triển khai phòng, chống dịch bước đầu đạt kết quả khả quan và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong việc chỉ đạo, triển khai, phối hợp các lực lượng ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã phối hợp để xây dựng vành đai chống dịch từ biên giới, biển đảo cho đến các cửa ngõ đi vào địa bàn tỉnh, giúp hạn chế các nguồn lây lan dịch từ bên ngoài vào. Đặc biệt, lực lượng vũ trang đã chuẩn bị các khu cách ly đảm bảo mọi mặt từ thiết chế y tế đến hậu cần để sẵn sàng tiếp nhận lượng lớn công dân trở về Huế từ vùng có dịch. Ngoài ra, cần tiếp tục chuẩn bị các phương án, biện pháp, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng trong công tác kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trên địa bàn tỉnh chưa có ca nhiễm trong cộng đồng.

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, do đó đề nghị các ngành, các địa phương cần thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh. Trong phòng, chống dịch huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu; đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; ngành y tế, lực lượng vũ trang sẵn sàng với mức độ cao nhất trong mọi tình huống; các địa phương triển khai quản lý, theo dõi, giám sát dịch tễ chặt chẽ người nhập cảnh; tiếp tục thực hiện nghiêm và giám sát định kỳ hàng tháng các Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19.

Dịch COVID-19 tại Thừa Thiên - Huế có 2 giai đoạn và không ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng. Từ ngày 27/1/2020 đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức cách ly tại cơ sở y tế 751 trường hợp, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 12.110 trường hợp và cách ly tại nhà 25.674 trường hợp. Lực lượng chức năng đã thực hiện 49.077 xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR và 32.466 xét nghiệm kiểm tra nhanh tìm kháng thể. Hiện nay, có 13 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, không còn trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập 41 đội phản ứng nhanh; thành lập hàng chục chốt kiểm kiểm tra sức khỏe tại sân bay, cảng biển, cửa khẩu, các tuyến lưu thông đường bộ, tuyến biên giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phòng, chống dịch bệnh. UBND tỉnh đã cấp hơn 29,7 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức chi trả cho 133.677 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với kinh phí hơn 147 tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tặng bằng khen cho 87 tập thể và 180 cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/khen-thuong-267-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-phong-chong-dich-covid19-20201212191314984.htm