Khen thưởng 2 cá nhân truy bắt 'cẩu tặc' bị bắn trọng thương

Công an tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi và trao tặng giấy khen cùng những phần quà đến 2 nạn nhân tham gia truy bắt 'cẩu tặc' trên địa bàn huyện Yên Khánh, bị các đối tượng dùng súng bắn phải nhập viện.

Khoảng 20h30 ngày 14/11, Công an huyện Yên Khánh nhận được thông tin từ chính quyền địa phương về việc anh Nguyễn Văn L. (SN 1992) và Phạm Văn D. (SN 1987), cùng trú xóm 8, xã Khánh Mậu phát hiện 2 đối tượng đi xe mô tô bắt trộm chó của nhà ông Tô Văn T. (67 tuổi, người dân cùng xã).

Công an tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi và trao tặng giấy khen cùng những phần quà tới 2 nạn nhân.

Công an tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi và trao tặng giấy khen cùng những phần quà tới 2 nạn nhân.

Lập tức, anh L. cùng anh D. liền lấy xe máy đuổi theo truy bắt 2 kẻ trộm chó.

Trong lúc truy đuổi 2 tên trộm, bất ngờ đối tượng ngồi sau rút súng tự chế bắn thẳng về phía anh D. và anh L., khiến 2 nạn nhân bị thương nặng. Cả 2 anh được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Sau đó, 2 người được chuyển đến bệnh viên Trung ương Quân đội 108 để điều trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 12 giờ gây án, Lê Văn Bẩy (SN 1973) và Lê Văn Chung (SN 1985) cùng trú tại xóm 1, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã bị lực lượng công an bắt giữ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ được 1 súng tự chế, 1 xe máy, 2 gói chất bột nghi là thuốc nổ, 2kg đạn bi, nhiều vỏ đạn cùng nhiều vật dụng tự chế khác.

Hai đối tượng Bẩy và Chung tại cơ quan công an.

Trước sự dũng cảm của anh L. và anh D., Công an tỉnh Ninh Bình đã trao tặng Giấy khen cho 2 nam thanh niên, để khích lệ và tuyên dương trong công tác tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an tỉnh Ninh Bình cũng trao phần quà trị giá 10 triệu đồng, Công an huyện Yên Khánh cũng trao phần quà trị giá 2 triệu đồng cho anh L. và anh D..

Hiện, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã khởi tố vụ án hai đối tượng Lê Văn Bẩy và Lê Văn Chung về tội Giết người.

Phong Ba

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khen-thuong-2-ca-nhan-truy-bat-cau-tac-bi-ban-trong-thuong-a347701.html