Khe nứt kéo dài trên đê biển Tây Cà Mau

Tuyến đê biển Tây, đoạn qua địa phận ấp 7, 8 của xã Khánh Tiến (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) xuất hiện khe nứt kéo dài hơn 1.600m.

Một góc dự án nâng cấp đê biển Tây Cà Mau, đoạn qua huyện U Minh đã hoàn thành.

Một góc dự án nâng cấp đê biển Tây Cà Mau, đoạn qua huyện U Minh đã hoàn thành.

Chiều 4-5, ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đang khẩn trương khắc phục tình trạng khe nứt mặt đường xuất hiện trên mặt đê biển Tây, đoạn thuộc xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

Các khe nứt kéo dài giữa hai tấm bê-tông trên mặt đê biển Tây, đoạn qua địa phận xã Khánh Tiến.

Theo báo cáo của UBND huyện U Minh, hơn một tháng qua, mặt đường trên đê biển Tây, đoạn qua địa phận xã Khánh Tiến xuất hiện nhiều khe nứt kéo dài, rộng từ 0,06 m đến 0,12 m. Các khe nứt xuất hiện chủ yếu tại ba vị trí, gồm: một điểm qua địa bàn ấp 7, dài 1.010 m; hai điểm qua địa bàn ấp 8, dài 560 m và khoảng 100 m.

Chủ tịch UBND huyện U Minh Dư Bé Ba cho biết, hiện tượng các khe nứt xuất hiện giữa hai tấm đal bằng bê-tông cốt thép chạy dọc trên mặt đê. Nhận định ban đầu, khe nứt do khô hạn, đất lâu ngày bị co ngót. “Hạt đê điều Cà Mau và Viện khoa học thủy lợi Miền Nam đã đến khảo sát và tới đây dự kiến sẽ tiến hành sẽ trám lại để gia cố mặt đường trên đê”, ông Dư Bé Ba thông tin.

Như Báo Nhân dân điện tử đã thông tin, trước đó tuyến đường đê biển Tây, đoạn Đá Bạc - Kênh Mới (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) hai lần bị sụp lún, tổng chiều dài khoảng 240 m và nguy cơ sụp lún tiếp tục. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trương cho thi công gia cố những đoạn sụp lún bằng cách bơm cát, bơm đất vào con kênh khô cạn nước phía trong đê để phản áp, ngăn chặn sụp lún tái diễn. Đến nay, công tác khắc phục được hơn một nửa chặng đường và tình trạng sụp lún không tái diễn.

Dự án nâng cấp đê biển Tây Cà Mau hơn 72 km, trải dài từ Tiểu Dừa (giáp ranh tỉnh Kiên Giang) đến thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), tổng nguồn vốn hơn 1.600 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về nguồn vốn nên đến nay, còn khoảng 30 km từ Sông Đốc về thị trấn Cái Đôi Vàm chưa thể thi công. Đó cũng là lý do khiến tuyến đê nêu trên chưa thể phát huy hiệu quả đồng bộ như mong muốn.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44340102-khe-nut-keo-dai-tren-de-bien-tay-ca-mau.html