Khe Đương 'nóng' trở lại

Ngày 15-9, ông Trần Viết Phương – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, qua đợt kiểm tra, truy quét từ ngày 10 đến 12-9 vừa qua, cơ quan Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và chính quyền H. Hòa Vang phát hiện nhiều hầm vàng có dấu hiệu khai thác mới trái phép bên cạnh các hầm cũ tại các tiểu khu 27, 29 (khu vực Khe Đương) và tiểu khu 39 (khu vực Cà Nhông), xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang. Cơ quan Kiểm lâm đề nghị BCH Quân sự thành phố đánh sập các hầm vàng này để đảm bảo môi trường, tình hình ANTT tại địa bàn.

Lực lượng chức năng phá hủy máy móc dùng khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng phá hủy máy móc dùng khai thác vàng trái phép.

Xuất hiện nhiều hầm vàng khai thác mới

Theo ông Lê Đình Thám – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, trong đợt kiểm tra, truy quét kéo dài 3 ngày, cơ quan chức năng phát hiện tại tiểu khu 27 (thuộc khu vực Khe Đương) có 7 hầm khai thác vàng trái phép đã cũ, 1 hầm có dấu hiệu khai thác mới. Tổ công tác đã phát hiện và phá hủy nhiều lán trại, máy xay đá, máy hơi, xe rùa, máy khoan, máy nổ, 200m dây điện, 100m ống dẫn nước, 30 lít dầu diesel và nhiều lương thực, thực phẩm, dụng cụ phục vụ việc khai thác vàng trái phép. Tại tiểu khu 29 (thuộc khu vực Khe Đương), qua kiểm tra 17 hầm khai thác vàng đã cũ, tổ công tác phát hiện 3 hầm có dấu hiệu khai thác mới và phát hiện, phá hủy 1 lán trại đang được làm mới cùng toàn bộ lương thực, thực phẩm, dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép.

Tại tiểu khu 29, qua kiểm tra tại 16 hầm vàng đã được báo cáo trước đây, tổ công tác phát hiện một hầm thuộc khoảnh 6 có dấu hiệu khai thác mới. Khi thấy lực lượng chức năng 4 đối tượng khai thác vàng trái phép đã nhanh chóng bỏ chạy vào rừng, trong đó có 1 người mang theo vật giống súng săn. Cũng tại vị trí này, có 2 hầm (hầm 9 và hầm 11) có dấu hiệu khai thác mới. Đặc biệt, trên đoạn đường rừng từ tiểu khu 39 sang tiểu khu 29 có một số máy móc như cối xay đá, máy nổ, nhiên liệu, lán trại. “Theo nhận định, trong thời gian qua do bị các lực lượng chức năng kiểm tra, truy quét ráo riết nên các đối tượng vận chuyển một số máy móc từ tiểu khu 29 sang tiểu khu 39 để khai thác vàng trái phép”, ông Thám nhận định.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, từ đầu năm 2020 đến nay lực lượng chức năng ghi nhận có tổng cộng 26 hầm khai thác vàng, trong đó có 7 hầm có dấu hiệu tác động khai thác mới, các hầm còn lại đã cũ, được khai thác từ lâu. Trong số này có 2 hầm trong rừng đặc dụng, 10 hầm trong rừng phòng hộ, 5 hầm trong rừng sản xuất và 9 hầm trên đất khác. UBND xã Hòa Bắc được phân quản lý 15 hầm, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa quản lý 2 hầm và Cty Bông Sen Vàng quản lý 9 hầm.

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ trốn vào rừng, để lại lán trại và máy móc với các dấu hiệu đang hoạt động.

Kiến nghị dùng thuốc nổ đánh sập

Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng yêu cầu Hạt Kiểm lâm H. Hòa Vang chủ trì, phối hợp UBND xã Hòa Bắc, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra và lập điểm chốt chặn tại hiện trường đồng thời mở rộng phạm vi kiểm tra các tuyến đường từ tiểu khu 29 sang tiểu khu 39 xã Hòa Bắc nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn triệt để các đối tượng xâm nhập rừng và khai thác vàng trái phép. Theo nhận định của cơ quan Kiểm lâm, hiện nay đã sắp vào mùa mưa bão lâm tặc cũng như các đối tượng làm vàng trái phép sẽ lợi dụng thời tiết xấu, địa hình hiểm trở, các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt để thực hiện mục đích của mình.

UBND H. Hòa Vang cũng đã kiến nghị BCH Quân sự thành phố đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai kế hoạch dùng thuốc nổ đánh sập các mỏ vàng tại 3 tiểu khu 27, 29 và 39 để các đối tượng không có điều kiện tái diễn các hành vi vi phạm. Đối với Cty Bông Sen Vàng, cơ quan chức năng H. Hòa Vang cũng kiến nghị thành phố có phương án xử lý vì đơn vị này chưa hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để khai thác khoáng sản theo đúng quy định tại giấy phép đã cấp.

Theo chính quyền H. Hòa Vang, Cty đã được cấp giấy phép khai thác từ 3 năm nay nhưng chưa làm thủ tục thuê đất do vướng nguồn gốc đất. Ông Hoàng Hồng Minh - Giám đốc Cty Bông Sen Vàng giải thích, trong phạm vi được cấp phép khai thác là 5,3ha thì có 2,5ha đất rừng tự nhiên chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Diện tích còn lại là 2,8ha thuộc đất khác Cty đã thực hiện đo đạc, thuê đơn vị tư vấn cắm mốc nhằm hoàn tất hồ sơ trình cơ quan chức năng xin chuyển đổi mục đích rồi mới tiến hành khai thác. “Hiện đơn vị đã hoàn thiện các bước cần thiết trong hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng mong sớm được hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết chứ như hiện tại thì rất phức tạp”, ông Minh cho hay.

Máy móc tập kết khai thác tại một mỏ vàng tại Khe Đương.

Với thông tin hiện có một số đối tượng bám trụ lại các lán trại và tự xưng là người của Cty Bông Sen Vàng, lén lút khai thác vàng, ông Minh cho biết, trên thực tế trước đây có một người của Cty được giao nhiệm vụ trông giữ mỏ trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ tiếp quản hiện trạng từ một đơn vị khác. Tuy nhiên sau đó người này câu kết với một nhóm người khác lén lút đưa máy vào khai thác trộm nên Cty cho nghỉ việc. Từ đó đến nay hoàn toàn không có người nào là nhân viên của Cty ở lại đây vì không được phép. “Chúng tôi khẳng định những người hiện tại có mặt ở mỏ vàng không phải là người của mình. Cty cũng đã nhiều lần đề xuất chính quyền, ngành chức năng có phương án đẩy đuổi họ ra khỏi hiện trường, nhưng họ cứ mạo danh. UBND thành phố yêu cầu khi chưa hoàn chỉnh giấy phép thì không được đưa người, phương tiện vào mỏ. Chúng tôi đang chấp hành nghiêm”, ông Minh giải thích.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng, mới đây đơn vị cũng đã thực hiện nắm tình hình, đảm bảo ANTT tại mỏ vàng Khe Đương. Khi kiểm tra hiện trường đã phát hiện có 2 người có hộ khẩu thường trú tại H. An Lão, TP Hải Phòng có mặt tại tiểu khu 29. Phòng đề xuất cơ quan thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra làm việc với Cty Bông Sen Vàng để làm rõ và có phương án xử lý. Khi phát hiện có người xâm nhập trái phép vào bãi vàng phải báo cáo để có phương án xử lý theo quy định. Đơn vị cũng đề nghị chính quyền xã Hòa Bắc không cho phép người từ địa phương khác tạm trú tại tiểu khu 29 nhằm đảm bảo ANTT và giữ nguồn tài nguyên khoáng sản tại đây.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_231562_khe-duong-nong-tro-lai.aspx