Khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tại TP Hồ Chí Minh tăng giá từng giờ

Trong những ngày qua, nhu cầu khẩu trang, nước sát khuẩn tại TP Hồ Chí Minh tăng nhanh do sợ lây nhiễm dịch bệnh từ virus Conrona. Giá hai vật dụng này cũng tăng từng giờ, nhưng vẫn cháy hàng.

Người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế tại các tiệm thuốc tây tại TP Hồ Chí Minh để phòng dịch bệnh từ virus Corona.

Người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế tại các tiệm thuốc tây tại TP Hồ Chí Minh để phòng dịch bệnh từ virus Corona.

Ghi nhận của PV Báo Tin tức ngày 31/1 (mùng 7 Tết), lượng người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế, nước khử trùng, sát khuẩn để rửa tay tại TP Hồ Chí Minh tăng vọt. Nguồn cầu tăng đột biến khiến nguồn cung không kịp đáp ứng, giá các mặt hàng này vì thế cũng tăng chóng mặt. Cụ thể, một hộp khẩu trang y tế ngày thường bán với giá 35 - 45.000 đồng, nay tăng lên 80.000 – 90.000 đồng/ hộp, thậm chí có nơi tăng lên 200.000 - 250.000 đồng/hộp vẫn không còn hàng để bán. Các loại nước rửa tay sát khuẩn ngày thường có giá từ 10.000 - 25.000 đồng/chai tùy dung lượng, nay tăng lên 35.000 - 120.000 đồng/chai...

Chị Lê Thu Hà (ngụ quận 10) cho biết, trước việc WHO công bố tình trạng khẩn cấp dịch cúm do virus Corona trên toàn cầu, người dân đã lo lắng hơn và càng đổ xô đi tìm mua khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng ngừa lây nhiễm. "Tôi đi hỏi 3 - 4 cửa hàng thuốc tây gần nhà, nhưng cửa hàng nào cũng đều báo hết khẩu trang, nước sát khuẩn. Muốn có hàng, ngày mai phải ra sớm. Giá các loại khẩu trang cũng không còn 45.000 đồng/ hộp nữa, mà tăng lên 120.000 – 250.000 đồng/hộp tùy loại”, chị Hà nói.

Các quầy kệ bày bán các loại khẩu trang tại một số nhà thuốc của hệ thống Pharmacity đã hết hàng trong ngày 31/1.

Tại các cửa tiệm thuốc tây mở cửa xuyên tết, khẩu trang là mặt hàng bán chạy nhất, trong đó khẩu trang 3M chống bụi mịn 35.000 – 100.00 đồng/cái và khẩu trang y tế tầm trung có giá 45.000 đồng/hộp rất hút khách. Không chỉ có loại cao cấp, tầm trung mà ngay cả khẩu trang phổ thông giá rẻ từ 1.000 - 3.000 đồng/cái cũng "đắt" hàng và nhiều nơi hết hàng từ ngày mùng 6 Tết.

Tại hệ thống nhà thuốc Pharmacity trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Đỗ Xuân Hợp (quận 9)… nhiều khách đến hỏi mua khẩu trang đều nhận được câu trả lời "hết hàng" và không biết khi nào có hàng lại do nhà cung cấp chưa làm việc.

Chị Nguyễn Thị Minh Oanh, chủ cửa hàng thuốc tây trên đường Đỗ Xuân Hợp, cho biết, từ chiều mùng 6 đến sáng mùng 7 Tết âm lịch, chị đã bán hơn 200 hộp khẩu trang y tế, giá các loại khẩu trang y tế tăng theo giờ. Bình thường, một hộp khẩu trang y tế có giá từ 35 - 45.000 đồng/hộp thì buổi chiều mùng 6 tết chị Oanh bán với giá 90.000 đồng hộp, sáng mùng 7 tết chị Oanh đã phải bán với giá 120.000 đồng/hộp. Nguyên nhân là do nhà cung cấp báo đang khan hàng và giá tăng nên các cửa hàng thuốc tây cũng phải tăng giá theo. Mặc dù tăng giá gấp 3-5 lần so với ngày bình thường, hàng vẫn khan vì nhu cầu mua dùng tăng, nhất là đầu tuần tới các học sinh cũng đi học trở lại, người lao động cũng quay về thành phố làm việc. Cũng vì đang khan hiếm khẩu trang nên chị Oanh áp dụng chỉ bán cho mỗi khách từ 1- 2 hộp khẩu trang, không bán đại trà như những ngày trước.

Các trang thương mại điện tử bày bán rất nhiều loại khẩu trang với giá bình dân đến cao cấp để người tiêu dùng lựa chọn.

Trong khi đó, tại khu chợ sỉ thuốc tây ở đường Tô Hiến Thành (quận10), người chạy xe máy chở các thùng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cũng nối đuôi nhau. Khu vực chợ sỉ thuốc tây này là nơi chuyên bán thuốc, dụng cụ y khoa, nhưng hai ngày nay mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn để rửa tay chuyển thành mặt hàng chính và được bày tràn lan ra tận ngoài cửa tiệm với giá từ 50.000 - 150.000 đồng/hộp.

Ngay cả trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Tiki… việc mua bán khẩu trang, nước rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn cũng nhộn nhịp không kém các tiệm thuốc tây. Các mặt hàng này vẫn được bày bán với đủ mức giá từ bình dân đến cao cấp, dao động từ 25.000 đồng đến 700.000 đồng/hộp.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khẩu trang không thể chống virus Corona hoàn toàn mà chỉ có tác dụng ngăn cản nước bọt (có thể chứa mầm bệnh) từ những người khác, vì thế mua khẩu trang tốt nhất hay đắt nhất cũng không cần thiết vì khẩu trang y tế 3 lớp thông thường đã có thể thực hiện được điều này. Ngoài ra, việc lây nhiễm còn có thể xảy ra khi chúng ta vô tình chạm tay vào những nơi có dịch tiết của những người bị bệnh và dụi mắt hay xoa mặt, do vậy điều quan trọng hơn là phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để diệt khuẩn.

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/khau-trang-y-te-nuoc-sat-khuan-tai-tp-ho-chi-minh-tang-gia-tung-gio-20200131152241240.htm