Khẩu trang y tế nhập lậu

Chiều 29-7, Ðội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà (TP Ðà Nẵng) phối hợp UBND phường Thọ Quang và Ðội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của Võ Phi Long (SN 1990, trú tại tỉnh Quảng Trị) tại địa chỉ 62/121/24 Nguyễn Phan Vinh (tổ 65 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Chiều 29-7, Ðội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà (TP Ðà Nẵng) phối hợp UBND phường Thọ Quang và Ðội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của Võ Phi Long (SN 1990, trú tại tỉnh Quảng Trị) tại địa chỉ 62/121/24 Nguyễn Phan Vinh (tổ 65 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 480 hộp chứa 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan chức năng, Võ Phi Long không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô hàng để điều tra, làm rõ.

Phạt tù đối tượng trốn truy nã

Ngày 29-7, TAND TP Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1973) trú tại tổ 1, phường Thái Bình, TP Hòa Bình (Hòa Bình) về tội "Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Theo cáo trạng, tháng 5-1992, Nguyễn Quang Huy được anh họ là Lương Xuân Học và Ðào Văn Tụ rủ đi trộm dầu thủy lực của Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Mỗi can dầu 20 lít trộm được phải trả 50 nghìn đồng cho Trương Phú Quyền (bảo vệ Nhà máy thủy điện). Nhóm này đã trộm được 360 lít dầu thủy lực đặc chủng, gây thiệt hại cho Nhà máy thủy điện Hòa Bình hơn 2,2 triệu đồng. Sau đó, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Trương Phú Quyền bốn năm tù giam; Ðào Văn Tụ và Lương Xuân Học ba năm tù treo. Ðối với Nguyễn Quang Huy, do đã đi khỏi địa phương, cho nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra và ra lệnh truy nã. Ngày 28-11-2019, Huy bị bắt. Tại phiên xét xử, Huy đã bị tuyên phạt 30 tháng tù treo.

Khởi tố một giám đốc công ty bất động sản

Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ðồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Ðình Chính (32 tuổi, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Ðầu tư bất động sản và Xây dựng Rồng Ðất, để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Rồng Ðất do Chính làm Giám đốc, đã lập dự án khu dân cư ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa để bán đất nền cho khách hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian đặt tiền mua đất nhưng không nhận được sổ đỏ, nhiều khách hàng kéo đến công ty tìm hiểu thì phát hiện đây chỉ là "dự án ma" cho nên đã làm đơn tố cáo cơ quan chức năng. Quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định đã có 42 khách hàng bị lừa với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Tàng trữ hơn 10 kg ma túy

Công an tỉnh Long An cho biết: Vào 22 giờ ngày 28-7, lực lượng Công an thị xã Kiến Tường đã phối hợp Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và Công an xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 443, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp (Kiến Tường, Long An), phát hiện ba đối tượng là Nguyễn Văn Phi (SN 1984, thường trú tại thị xã Kiến Tường), Huỳnh Ngọc Châu (SN 1988, địa chỉ cư trú tại Bàng Quách, Vương quốc Cam-pu-chia) và Huỳnh Trung Chánh (SN 1984, thường trú tại Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đang tàng trữ 10 bịch ni-lông mầu đen, đựng nhiều viên nén với nhiều mầu sắc khác nhau.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định đây là ma túy tổng hợp, với số lượng 10,3kg. Hiện tại, đối tượng Huỳnh Ngọc Châu và Huỳnh Trung Chánh đã bị tạm giữ cùng với số tang vật phát hiện. Ðối tượng Nguyễn Văn Phi đã tẩu thoát.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khau-trang-y-te-nhap-lau-610634/