Khẩu trang - 'Vũ khí' chống đại dịch Covid-19

Tổng giám đốc WHO cho rằng dù khẩu trang đóng vai trò quan trọng, nhưng chỉ đeo khẩu trang thôi không thể ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/4 khuyến cáo đeo khẩu trang có thể là giải pháp hợp lý để phòng ngừa đại dịch Covid-19trong trường hợp không thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác. Khuyến cáo đưa ra trong bối cảnh, số ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng cao và nhiều quốc gia đã ra quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường. Điều này cho thấy sự thay đổi quan điểm của các nước trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sỹ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, chỉ đeo khẩu trang thôi không thể ngăn chặn đại dịch Covid-19.

“Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao việc đeo khẩu trang trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Các quốc gia có thể cân nhắc sử dụng khẩu trang trong các cộng đồng, nơi các biện pháp khác như rửa tay hay giãn cách xã hội khó thực hiện hơn bởi vì thiếu nước hoặc môi trường sống chật chội”, ông Ghebreyesus nói.

Tuy nhiên, ông Ghebreyesus cũng nhấn mạnh các quốc gia vẫn nên áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp phòng dịch bởi vì không có giải pháp nào đơn giản nhưng hiệu quả cho mọi vấn đề.

Nhận thức rõ những lợi ích của việc đeo khẩu trang trong cuộc chiến Covid-19, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị người dân đeo khẩu trang sau khi các nhà khoa học chỉ rõ rằng virus SARS-CoV-2 có thể lây qua giọt bắn khi nói chuyện và hơi thở bình thường. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ cũng như nhận thức rõ hơn về lợi ích của khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Mỹ, người dân tại vùng tâm dịch New York không chỉ đeo khẩu trang mà tận dụng cả khăn quàng cổ, khăn tay để che mũi, miệng do nguồn vật tư y tế thiếu thốn.

Mỹ hiện đang là tâm dịch COVID-19 của thế giới với gần 368.000 ca nhiễm và gần 11.000 ca tử vong. Đại dịch hoành hành đã khiến nhiều người dân Mỹ ngày càng ý thức hơn về vai trò của khẩu trang và việc bảo vệ khu vực mũi, miệng trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Một quốc gia khác cùng khu vực là Canada, người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada Theresa Tam ngày 6/4 cho biết, đối với những người nhiễm virus SARS-CoV-2 mà không biết, việc đeo khẩu trang là cách tránh lây bệnh cho người khác. Phát biểu này đánh dấu một bước thay đổi trong đánh giá của giới chức y tế Canada về vai trò của khẩu trang trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada nhấn mạnh, người đeo khẩu trang vẫn phải tuân thủ các biện pháp khác để phòng chống dịch bệnh, như thực hiện giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên.

Tại tâm dịch của châu Âu là Italy, chính quyền vùng Lombardy đã ban hành quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà. Đây được xem là một động thái nhằm thắt chặt hơn nữa các biện pháp đang được áp dụng để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Thông báo của chính quyền vùng Lombardy cho biết, mục đích của quy định mới nhằm “bảo vệ bản thân và người khác” trước tình trạng số ca nhiễm mới và tử vong trong ngày vẫn ở mức cao. Với quy định mới này, Lombardy hiện là vùng duy nhất của Italy bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Quy định cũng cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của Italy về việc đeo khẩu trang đối với người dân. Tuy nhiên, quy định này được đa số người dân địa phương hưởng ứng:

“Khẩu trang là một biện pháp bảo vệ an toàn cho mọi người, cho tôi và cho những người khác đi bộ. Thật tốt”, một người dân bày tỏ.

“Tôi nghĩ rằng khẩu trang bảo vệ chúng tôi và những người khác. Giờ nhìn thấy những người không đeo khẩu trang, tôi nghĩ họ thật ích kỷ”, một người khác cho biết.

Một quốc gia khác cũng đã thay đổi quan điểm về việc đeo khẩu trang đó là Singapore. Đảo quốc sư tử" không còn khuyến cáo người dân không cần đeo khẩu trang nếu khỏe mạnh, đồng thời bắt đầu phát khẩu trang tái sử dụng được cho các hộ gia đình.

Một nghiên cứu được công bố mới nhất trên tạp chí khoa học Thiên nhiên (Nature), có số lượng đối tượng được nghiên cứu hơn 200 người cho thấy, khẩu trang có khả năng "giảm đáng kể phát hiện virus SARS-CoV-2 và virus cúm trong hơi thở". Nhóm khoa học nhận định, biện pháp cơ bản này có khả năng "ngăn chặn virus truyền nhiễm"./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khau-trang-vu-khi-chong-lai-cuoc-chien-covid19-1033977.vov