Khẩu trang với 'bộ ba dịch bệnh'

Khẩu trang đã quay trở lại nước Mỹ, nhưng lần này, chúng không chỉ dành cho Covid-19. Một 'bộ ba dịch bệnh' từ Covid-19, cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV), đang quét qua nước Mỹ đã khiến một số thành phố và quận, trong đó có thành phố New York và quận Los Angeles, khuyến khích mọi người đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và trong nhà một lần nữa.

Dịch cúm đang quét qua nước Mỹ.

Dịch cúm đang quét qua nước Mỹ.

Trong 2 tuần qua, tỷ lệ ca mắc mới Covid-19 trên toàn nước Mỹ đã tăng 56% và số ca nhập viện tăng 24%. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính, đã có 13 triệu ca mắc bệnh và 7.300 ca tử vong do cúm trong mùa này và những con số này dự báo sẽ tăng lên trong những tháng tới.

Trong thập kỷ qua, số ca tử vong do cúm hàng năm ở Mỹ dao động từ 12.000 đến 52.000 người, với đỉnh điểm vào tháng Giêng và tháng Hai. Và trong khi RSV tưởng chừng như đang suy giảm, thì tỷ lệ lây nhiễm vẫn còn cao trên khắp đất nước.

CDC chính thức khuyến nghị người dân đeo khẩu trang trên cơ sở từng quận, tùy thuộc vào cấp độ Covid-19 của cộng đồng, có tính đến số ca nhập viện liên quan đến virus, sức chứa giường bệnh và tỷ lệ ca bệnh. “Chắc chắn bạn không cần đợi khuyến nghị của CDC để đeo khẩu trang” - Giám đốc CDC Rochelle Walensky khẳng định.

Tiến sĩ William Schaffner - Giáo sư y tế dự phòng tại Đại học Y khoa Vanderbilt. - cho biết, tỷ lệ mắc Covid-19, cúm và RSV “có thể dữ dội hơn hoặc nhẹ hơn một chút ở một số vùng của đất nước, nhưng thực sự thì cả nước đang bị ảnh hưởng”.

Bà Syra Madad - Giám đốc cấp cao của chương trình mầm bệnh đặc biệt trên toàn hệ thống tại New York City Health + Hospitals - cho biết: “Sự thật cơ bản là khẩu trang có tác dụng cho dù bạn đang nói về Covid-19 hay các loại virus đường hô hấp khác như RSV và cúm. Việc đeo khẩu trang sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi tất cả các bệnh do virus đường hô hấp này gây ra”.

Hà Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khau-trang-voi-bo-ba-dich-benh-5704954.html