Khẩu trang và găng tay 'tràn ngập' 7 con sông lớn nhất châu Âu

Trang France Info trích dẫn báo cáo của các nhà nghiên cứu trên tàu Tara thuộc đoàn thám hiểm Pháp cho biết, họ đã tìm thấy nhiều vật dụng y tế dùng một lần bị vứt bỏ ở các con sông lớn nhất châu Âu.

Đại diện chính thức của tổ chức này cho biết, khẩu trang và găng tay không biết bằng cách nào đã rơi xuống biển, tuy nhiên đối với khẩu trang y tế dùng một lần làm từ propylene sẽ nhanh chóng bị phân hủy trong nước.

Khẩu trang và găng tay được tìm thấy ở 7 con sông lớn nhất châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Khẩu trang và găng tay được tìm thấy ở 7 con sông lớn nhất châu Âu. (Ảnh: Reuters)

“Khẩu trang và găng tay đã được tìm thấy nhiều hơn tại số 7 con sông lớn nhất châu Âu”, một chuyên gia từ tàu Tara cho biết.

Phát ngôn viên chính thức của tổ chức, ông Romy Huntinger cho biết, những tín hiệu đó rất đáng lo ngại cho tương lai. Ngoài ra, ông Huntinger cho rằng, khẩu trang dùng một lần làm từ propylene là loại rất mỏng và nhanh chóng tan trong nước.

Theo các nghiên cứu của tàu Tara, 7 trong số 9 con sông lớn nhất ở châu Âu: Thames, Elbe, Rhine, Seine, Ebro, Rhône, Tiber, Garonne và Loire ghi nhận sự xuất hiện của rác thải y tế.

Thuyền trưởng của tàu Tara, ông Martin Erto cho hay, trong tất cả các mẫu nước, đoàn thám hiểm đã tìm thấy sự hiện diện của microplastic (những mảnh nhựa rất nhỏ gây ô nhiễm môi trường) không bị phân hủy trong biển, dưới tác động của tia cực tím hoặc muối.

Theo một nghiên cứu mới đây của trường Đại học College London (Anh) cho thấy, nếu mỗi người dân Anh sử dụng mỗi ngày một khẩu trang (loại dùng một lần) trong một năm, sẽ tạo ra 66.000 tấn rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, tức khoảng 1 kg rác thải nhựa/người.

Nhiều quốc gia khuyến cáo người dân đeo khẩu trang hằng ngày trong trường hợp không thể thực hiện giãn cách xã hội, trong khi nhiều người sử dụng các loại găng tay dùng một lần để phòng dịch Covid-19. Điều này dẫn đến việc khẩu trang và găng tay đã qua sử dụng đang chất đống trên quy mô toàn cầu.

Chính phủ nhiều nước châu Âu khuyến cáo người dân nên sử dụng khẩu trang làm từ vải tự nhiên, có thể giặt được thay cho loại khẩu trang y tế dùng một lần. Đồng thời, kêu gọi người dân nên rửa tay thay vì sử dụng găng tay dùng một lần để phòng dịch.

Trước đó, các cơ quan của Liên minh Châu Âu (EU) hồi tháng 4 đã ban hành hướng dẫn quản lý rác thải trong khủng hoảng Covid-19. Theo đó, EU nêu rõ cách xử lý rác thải y tế cũng như yêu cầu biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân lực làm việc trong lĩnh vực liên quan.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/khau-trang-va-gang-tay-duoc-tim-thay-o-7-con-song-lon-nhat-chau-au-258460.html