Khẩu trang, nước rửa 'cháy' hàng toàn cầu vì Covid-19

Dịch Covid-19 hiện đã lan ra 79 quốc gia/vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, với hơn 90.000 ca bệnh. Sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh khiến công dân nhiều nước trên thế giới đổ xô đi mua hàng tích trữ.

Trong ảnh, người dân xếp hàng dài mua khẩu trang tại một bưu điện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 27/2. Tính đến chiều 4/3, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 5.621 ca mắc Covid-19, với 33 ca tử vong. Ảnh: EPA-EFE

Trong ảnh, người dân xếp hàng dài mua khẩu trang tại một bưu điện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 27/2. Tính đến chiều 4/3, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 5.621 ca mắc Covid-19, với 33 ca tử vong. Ảnh: EPA-EFE

Gian hàng giấy vệ sinh trống trơn trong một siêu thị ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 6/2. Hồng Kông hiện có 102 ca mắc Covid-19, với 2 người tử vong. Ảnh: Reuters

Một siêu thị ở Pioltello, gần Milan (Ý) khan hiếm hàng hóa vì người dân đồng loạt tích trữ nhu yếu phẩm. Ảnh chụp ngày 24/2. Ảnh: EPA-EFE

Tính đến ngày 4/3, Ý đã ghi nhận 2.263 ca nhiễm SARS-CoV-2, với 79 ca tử vong. Ảnh: EPA-EFE

Những xe hàng chở đầy nhu yếu phẩm của người dân Palermo (Ý). Ảnh: EPA-EFE

Bảng thông báo hết khẩu trang tại một hiệu thuốc ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh chụp ngày 28/2. Ảnh: Bloomberg

Không chỉ khẩu trang, mà các mặt hàng diệt khuẩn cũng vô cùng khan hiếm ở thủ đô Tokyo. Nhật Bản hiện ghi nhận 295 ca mắc Covid-19 (trừ số ca bệnh trên tàu du lịch Diamond Princess), với 6 ca tử vong. Ảnh: Bloomberg

Những lốc nước khoáng hiếm hoi còn sót lại tại siêu thị Aldi (thành phố Hanau, Đức) hôm 2/3. Ảnh: Bloomberg

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đức tính đến ngày 4/3 là 240 ca, và chưa có ca tử vong nào được ghi nhận. Ảnh: Bloomberg

“Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 chai nước rửa tay”, một siêu thị ở London (Anh) hôm 3/3 thông báo. Anh hiện có 51 ca mắc Covid-19. Ảnh: EPA-EFE

Kệ hàng chất tẩy rửa trống trơn, sót lại một chai duy nhất trong một cửa hàng ở New York (Mỹ) hôm 3/3. Tính đến ngày 4/3, Mỹ đã có tổng cộng 108 người mắc Covid-19, 9 người đã tử vong. Ảnh: Reuters

Khách hàng đứng trước gian bày giấy vệ sinh trong một siêu thị ở Sydney (Úc) ngày 4/3. Úc hiện có 41 ca nhiễm SARS-CoV-2 đã được xác nhận, trong đó có 1 ca tử vong. Ảnh: Bloomberg

Minh Hạnh

Theo Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/khau-trang-nuoc-rua-chay-hang-toan-cau-vi-covid19-1526754.tpo