Khẩu trang nạm kim cương giá nghìn đô giới nhà giàu Ấn Độ 'phát sốt'

Những chiếc khẩu trang kim cương đang thu hút đông đảo giới nhà giàu tại Ấn Độ đều có chứng nhận xếp loại N95 với 3 lớp bảo vệ.

Gần đây, một cửa hàng trang sức ở Surat (Gujarat, Ấn Độ) - nơi được mệnh danh là thủ phủ kim cương vừa ra mắt những chiếc khẩu trang kim cương với giá dao động 1.860 - 5.300 USD (tương đương 43 - 123 triệu đồng).

Gần đây, một cửa hàng trang sức ở Surat (Gujarat, Ấn Độ) - nơi được mệnh danh là thủ phủ kim cương vừa ra mắt những chiếc khẩu trang kim cương với giá dao động 1.860 - 5.300 USD (tương đương 43 - 123 triệu đồng).

Dù giá thành đắt đỏ nhưng mặt hàng này lại thu hút đông đảo những vị khách nhà giàu.

Những chiếc khẩu trang kim cương đặc biệt này có chứng nhận xếp loại N95 với 3 lớp bảo vệ, bên ngoài đính kim cương tự nhiên hoặc nhân tạo.

Ông Dipak Choksi - chủ sở hữu một công ty kim hoàn ở Ấn Độ cho biết nảy ra ý tưởng sản xuất những chiếc đính đá quý từ nhu cầu đeo khẩu trang ngày càng tăng của người dân, nhất là giới nhà giàu

Kim cương được sử dụng để tô điểm cho các đường viền khẩu trang.

Một số khẩu trang còn có dải kim cương dài treo lủng lẳng bên dưới.

Mỗi chiếc khẩu trang có thể được đính từ 150 đến 400 viên kim cương tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Khẩu trang sử dụng kim cương nhân tạo có giá dao động trong khoảng từ 1.300 - 2.000 USD, trong khi nếu nạm hoàn toàn bằng kim cương tự nhiên sẽ có giá gơn 5.000 USD.

Một khách hàng chi 2.000 USD để sở hữu khẩu trang kim cương vì thấy nó phù hợp với trang phục của mình và muốn trở nên thật đặc biệt. Nguồn ảnh: Indian.

Video: Tìm thấy viên kim cương lớn thứ 29 trên thế giới. Nguồn: THDT

Hoàng Minh (theo India)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/khau-trang-nam-kim-cuong-gia-nghin-do-gioi-nha-giau-an-do-phat-sot-1409164.html