Khẩu trang kim cương chống COVID-19 giá 123 triệu đồng gây sốt tại Ấn Độ

Sau những chiếc khẩu trang bằng vàng, bạc độc đáo xuất hiện trong mùa COVID-19, mới đây tại Ấn Độ, những chiếc khẩu trang nạn kim cương có giá 400.000 Ruppee (hơn 123 triệu đồng) được bày bán tại một cửa hàng trang sức thuộc thành phố Surat – 'Trung tâm kim cương' của thế giới.

Khẩu trang nạm kim cương (Ảnh: IND News)

Khẩu trang nạm kim cương (Ảnh: IND News)

Từ tháng 6/2020, cửa hàng này bắt đầu làm sản xuất các khẩu trang nạm vàng, bạc và cả kim cương Mỹ với giá giao động tương đương từ 43 triệu – 123 triệu đồng tiền Việt Nam, tùy thuộc vào số lượng, chất lượng kim cương đính trên khẩu trang, theo Indian Today.

Deepak Choksi, chủ cửa hàng cho biết ông lấy ý tưởng những chiếc khẩu trang chế tác từ kim cương sau khi được một vị khách đặt làm.

“Mới đây, một vị khách mua trang sức cho hôn lễ tại cửa hàng chúng tôi. Anh ta đặt may một chiếc khẩu trang nạn kim cương để đeo trong lễ cưới sắp tới”, Choksi nói.

Theo tờ Times of India, chủ cửa hàng mất khoảng một tuần để hoàn thành chiếc khẩu trang “có một không hai này”. Vải bên trong khẩu trang được lựa chọn dựa trên nguyên tắc phòng chống COVID-19 mà Chính phủ Ấn Độ đã ban hành. Ngoài ra, người dùng có thể lấy các hạt kim cương khỏi khẩu trang theo mong muốn và tái sử dụng làm vòng cổ, vòng tay.

Deepak Choksi (Ảnh: Justdial)

Người dân Ấn Độ tỏ ra rất thích thú với những chiếc khẩu trang giá hàng trăm nghìn ruppee này.

“Tôi rất vui vì mới sắm được một chiếc khẩu trang kim cương. Nó rất hợp với bộ đồ tôi sẽ mặc khi dự đám cưới người thân sắp tới”, Devanshi, một cô bé trong độ tuổi vị thành niên hào hứng. “Đeo khẩu trang kim cương sẽ ấn tượng hơn đeo những trang sức thông thường”.

Trước đó, một doanh nhân Ấn Độ đã chi 4.000 USD (hơn 93 triệu đồng) đặt may chiếc khẩu trang bằng vàng để đeo hàng ngày nhằm bảo vệ cơ thể khỏi COVID-19. Chiếc khẩu trang nặng 60g, các thợ thủ công mất 8 ngày để hoàn thiện. Sáng kiến độc đáo của anh gây sự tò mò, thích thú đối với cộng đồng mạng thế giới. Anh được nhiều người xin chụp ảnh cùng khi bắt gặp ngoài đường.

Ấn Độ hiện là vùng dịch thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ, Brazil. Hơn 23.700 bệnh nhân đã chết, hơn 911.600 ca mắc được báo cáo từ khi ca mắc đầu tiên được phát hiện tại quốc gia này hồi tháng 1.

Lê Hằng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khau-trang-kim-cuong-chong-covid-19-gia-123-trieu-dong-gay-sot-tai-an-do-112481.html