Khẩu trang: Cơ hội cho phụ nữ bản địa Bolivia

Những người phụ nữ bản địa Bolivia đã biến nhu cầu đeo khẩu trang hàng ngày trở thành một cơ hội đối với nền kinh tế nước nhà. Họ sản xuất những chiếc khẩu trang đặc biệt làm từ len của lạc đà không bướu và cừu ở Andes.

Vượt lên cuộc khủng hoảng virus corona, dành nhiều sự sáng tạo và thậm chí là đánh cược may rủi, những người phụ nữ bản địa tin rằng họ đang nắm bắt cơ hội đến với họ. Kỹ năng thêu thùa được phụ nữ tại tỉnh Monica Telepas truyền nhau và việc sản xuất khẩu trang cũng được phù hợp với quy định đeo khẩu trang của nước này.

Bán khẩu trang làm từ nguyên liệu địa phương, những người phụ nữ bản địa Bolivia vừa thể hiện được bản sắc của mình và vừa kiếm thêm thu nhập. Ảnh: DW.

Bán khẩu trang làm từ nguyên liệu địa phương, những người phụ nữ bản địa Bolivia vừa thể hiện được bản sắc của mình và vừa kiếm thêm thu nhập. Ảnh: DW.

"Khi có lệnh đóng cửa, chúng tôi tận dụng thời gian đó để thiết kế những chiếc khẩu trang. Chúng tôi làm và phát triển đa dạng mẫu mã mới. Điều đó mang lại cho chúng tôi một nguồn thu nhập mới", một phụ nữ tên là Ana chia sẻ.

Có khoảng 100 người phụ nữ tại làng này làm khẩu trang và họ đều bắt đầu làm việc từ sáng sớm. Mỗi người trong số họ sẽ có trách nhiệm hoàn thiện 5 đến 10 chiếc khẩu trang mỗi ngày và mỗi chiếc đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Họ sử dụng lông thú (như lạc đà và cừu) trên cao nguyên để làm khẩu trang. Khi mỗi một chiếc khẩu trang được thêu thùa kĩ lưỡng và hoàn thiện, chúng được chuyển đến tay của Ana - người phụ trách việc thu thập cũng như tiêu thụ sản phẩm. Ana giải thích rằng mỗi hình vẽ trên chiếc khẩu trang kể một câu chuyện trong cuộc sống và cộng đồng người Bolivia. Đó có thể là những hoạt động hàng ngày, cũng có thể là cây cối hoặc một số loài động vật.

Khẩu trang màu sắc này cũng được nhiều khách hàng ưa thích. Ảnh: DW.

Sau khi có đủ lượng hàng, Ana sẽ mang chúng tới phiên chợ lớn của làng. Rất nhiều khách hàng địa phương yêu thích những thiết kế giản dị này hơn so với những chiếc khẩu trang tiêu chuẩn được rao bán khắp nơi. " Màu sắc và thiết kế thật sự rất nổi bật và bắt mắt, chúng còn thậm chí thể hiện những nét đặc sắc trong văn hóa người Bolivia chúng tôi", một khách hàng cho hay.

Có đến 700 người phụ nữ đến từ 15 ngôi làng khác nhau tham gia việc làm khẩu trang này. Mỗi chiếc trị giá khoảng 2 euro và họ bán được gần 1700 chiếc trong một tuần. Họ tự tạo ra thu nhập cho bản thân và cũng góp phần kiến tạo cơ hội cho xã hội. Công việc mà họ làm hiếm khi được coi trọng, nhưng thông qua chiếc khẩu trang này, họ có thể thể hiện tiềm năng, tài năng và nguồn cảm hứng của chính họ.

Jane Pham

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khau-trang-co-hoi-cho-phu-nu-ban-dia-bolivia-20200822083424798.htm