Khẩu trang cho chó cũng sốt hàng ở TQ, Mỹ vì chủ sợ virus corona

Khi khẩu trang trở nên mặt hàng khan hiếm ở nhiều nơi, loại mặt nạ đặc biệt của động vật cũng được nhiều chủ nuôi lùng mua để ngăn thú nuôi nhiễm bệnh nguy hiểm.

Chủ sở hữu vật nuôi tại Trung Quốc đổ xô đi mua khẩu trang dành riêng cho động vật để bảo vệ thú cưng của mình trong bối cảnh dịch viêm phổi corona bùng phát, theo USA Today.

Zhou Tianxiao, 33 tuổi, bắt đầu kinh doanh khẩu trang thiết kế riêng cho chó trên trang thương mại điện tử Taobao vào năm 2018 để giúp thú cưng tránh ô nhiễm không khí.

Song kể từ khi dịch bệnh viêm phổi corona bùng phát ở Vũ Hán, nhu cầu đối với mặt hàng này tăng vọt. Từ trung bình 150 cái mỗi tháng, hiện tại Zhou bán trung bình 50 chiếc/ngày.

 Lo ngại thú cưng nhiễm virus corona, nhiều chủ nuôi Trung Quốc lùng mua khẩu trang đặc biệt dành cho động vật.

Lo ngại thú cưng nhiễm virus corona, nhiều chủ nuôi Trung Quốc lùng mua khẩu trang đặc biệt dành cho động vật.

“Hầu hết chú chó đã được đeo mặt nạ che kín phần mũi và miệng. Dịch bệnh khiến người nuôi quan tâm đến sức khỏe cún cưng hơn”, Zhou cho hay. Mỗi gói khẩu trang gồm 3 chiếc được bán ra với giá 50 nhân dân tệ (khoảng 168.000 VNĐ).

“Khẩu trang cho chó có thể không chuyên nghiệp như khẩu trang y tế dành riêng cho người, nhưng nó vẫn có chức năng bảo vệ. Mục đích chính của chúng là ngăn chặn khói bụi, ngăn chó liếm thức ăn dưới sàn nhà”, anh nói thêm.

Nhiều chú chó cảm thấy khó chịu và không chịu đeo mặt nạ nhưng những người chủ lo ngại cho sức khỏe của cả người và vật, quyết tâm đặt phòng ngừa lên hàng đầu.

Một người bán hàng trực tuyến tại Bắc Kinh cho biết số lượng khẩu trang đặc biệt cho chó được bán ra mỗi ngày hiện gấp 10 lần mỗi ngày so với trước đây.

Tại Mỹ, trong lúc khẩu trang cho người rơi vào tình trạng khan hiếm, các công ty sản xuất mặt nạ cho chó như Good Air Team chứng kiến mức doanh số tăng đột biến trong tuần qua.

Tại Mỹ, những người yêu động vật cũng chi tiền mua khẩu trang che kín mũi và miệng cho chó của mình.

Loại khẩu trang mang tên K9 của công ty được nhiều người yêu động vật quan tâm. Kirby Holmes, giám đốc điều hành, cho biết số lượng mặt hàng bán ra tăng gấp 3-4 lần.

“Chúng tôi vừa nhận đơn đặt hàng từ Vũ Hán. Mỗi ngày, số đơn trung bình rơi vào khoảng 5-10 đơn. Trong mấy ngày, chúng tôi đã xử lý tất cả 110-130 yêu cầu mua hàng khác nhau”, Holmes nói với USA Today.

Mặc dù công ty của Holmes không tuyên bố các sản phẩm của họ có khả năng ngăn chặn việc lây nhiễm virus corana, khách hàng vẫn muốn đảm bảo kịp mua khẩu trang cho thú cưng trước khi hết hàng.

Vị giám đốc cũng cho biết hầu hết số lượng khẩu trang sản xuất ra được tiêu thụ gần hết tại thị trường trong nước với giá thành mỗi chiếc lên tới 50 USD.

Dù WHO cho hay chưa có bằng chứng nào cho thấy chó mèo bị nhiễm viêm phổi corona song những chủ nuôi vẫn đặt chuyện phòng ngừa lên trên hết.

Tình trạng này xảy ra sau khi một số chuyên gia y tế của Trung Quốc cảnh báo virus có thể lây sang các loài động vật nuôi trong nhà.

Giáo sư Li Lanjuan, thành viên của nhóm chuyên gia cao cấp từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, khuyến cáo chủ vật nuôi nên chăm sóc thêm cho chó mèo vì virus “lây lan giữa các động vật có vú”.

“Trong mùa dịch, chủ vật nuôi nên tăng cường quản lý vật nuôi. Nếu những con chó của bạn chạy ngoài đường và tiếp xúc với ổ dịch hoặc những người bị nhiễm virus, thì thú cưng cũng nên được kiểm dịch”, Li nói trên đài truyền hình CCTV.

Người dân cũng được khuyên nên rửa tay sau khi tiếp xúc với vật nuôi để giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn từ động vật.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định chưa thấy bằng chứng hay trường hợp nào chó mèo mắc bệnh viêm phổi corona.

Trà My
Ảnh: Zhou Tianxiao.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khau-trang-cho-cho-cung-sot-hang-o-tq-my-vi-chu-so-virus-corona-post1041955.html