Khẩu trang bị thổi giá gấp 15 lần giữa mùa dịch corona ở Hàn Quốc

Chính quyền Hàn Quốc cho biết sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay với những đơn vị, cá nhân tăng giá khẩu trang, nước rửa tay để trục lợi bất chính giữa mùa dịch.

Hơn 370 đơn khiếu nại về việc tăng giá khẩu trang, nước rửa tay nhằm trục lợi bất chính trong mùa dịch corona đã được gửi đến trang web và đường dây nóng của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc vào chiều 6/2.

Nhiều người phản ánh một số website thương mại đã bán khẩu trang, nước rửa tay với giá gấp 14-15 lần ngày thường. Một số lượng lớn khẩu trang được nhập lậu từ Trung Quốc và bán ở chợ đen với giá cắt cổ.

 Khẩu trang trở nên khan hiếm giữa mùa dịch corona. Ảnh: Yonhap.

Khẩu trang trở nên khan hiếm giữa mùa dịch corona. Ảnh: Yonhap.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, nhu cầu khẩu trang, chất khử trùng tăng mạnh khiến các mặt hàng này trở nên khan hiếm. Hiện tại, các cửa hàng trực tuyến như Coupang, Gmarket và Interpark đều hết hàng hai loại khẩu trang N94 và N95.

Lợi dụng tình hình này, không ít đơn vị kinh doanh trực tuyến đã đồng loạt tăng giá. Hành vi trục lợi trong mùa dịch khiến người tiêu dùng vô cùng phẫn nộ. “Hy vọng họ sẽ sống tốt khi cố gắng trục lợi bằng cách hy sinh sức khỏe của người khác”, một khách hàng Hàn Quốc bày tỏ bức xúc.

Đại diện Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm cho biết các đơn khiếu nại gửi về đang được xem xét, xác minh. “Chúng tôi sẽ điều tra và có các biện pháp xử lý thích đáng”, vị này cho hay.

Học sinh vệ sinh tay bên ngoài Trường tiểu học Nambu, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, Ủy ban Thương mại, cơ quan thuế và Cảnh sát Quốc gia đã thành lập một nhóm đối phó chung bao gồm 180 quan chức nhằm trấn áp các hành vi trục lợi bất chính.

Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Kang-lip cho biết chính phủ có kế hoạch yêu cầu các nhà sản xuất và kinh doanh khẩu trang và chất khử trùng báo cáo lô hàng và giá bán cho Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

“Nếu bị phát hiện không báo cáo hoặc báo cáo sai về các hoạt động bất hợp pháp, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với hình phạt pháp lý nghiêm khắc”, ông Kim nói thêm.

Lê Vy (Theo Korea Herald)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khau-trang-bi-thoi-gia-gap-15-lan-giua-mua-dich-corona-o-han-quoc-post1044137.html