Khẩu súng huyền thoại giúp Hồng quân chiến thắng trong Thế chiến II

Hầu như trên mỗi áp phích hay phim về Thế chiến II đều có hình ảnh súng tiểu liên tự động Shpagin PPSh-41. Cùng với xe tăng T-34 và pháo Cachiusa, súng Shpagin được gọi là biểu tượng của chiến thắng vĩ đại.

Theo Sputniks, súng tiểu liên PPSh-41 do ông Georgy Shpagin chế tạo, đã trở thành một trong những vũ khí chính của lực lượng vũ trang Liên Xô trong thời Chiến tranh thế giới thứ 2.

Súng tiểu liên PPSh-4 thường được binh sĩ Liên Xô gọi là Papasha (Bố) vì ba từ đầu của nó có âm tương tự. Một phút, súng này có thể bắn ra khoảng 1.000 viên đạn, tỷ lệ khá cao so với hầu hết các súng máy quân sự thời gian đó. Loại súng này bền, dễ bảo trì, được sản xuất với chi phí thấp từ các bộ phận dễ tìm.

Với khẩu súng tiểu liên này, Hồng quân Liên Xô đã bảo vệ Moscow và Odessa cũng như chiến đấu trong trận Kursk và Stalingrad. Cùng với PPSh-41, binh sĩ Liên Xô đã băng qua nửa thế giới và ăn mừng chiến thắng bằng cách bắn chỉ thiên ở Berlin vào tháng 5/1945.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/khau-sung-huyen-thoai-giup-hong-quan-chien-thang-trong-the-chien-ii-650601.html