Khẩu súng AK Tuấn Khỉ bắn chết 5 người của 1 người quen

Khẩu súng Ak mà Tuấn Khỉ dùng để bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1 là của 1 người quen biết chơi thân với nghi phạm.

Ngày 19/2, Công an TP HCM vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nghi phạm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, hay gọi là Tuấn Khỉ, ngụ huyện Củ Chi) nổ súng bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1.

Trước đó, Công an TP HCM đã khởi tố bắt giam 12 người có liên quan đến Tuấn về tội danh là “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “che giấu tội phạm”. Đến nay, hầu hết những người này thừa nhận hành vi.

 Tuấn Khỉ

Tuấn Khỉ

Riêng về khẩu súng AK mà Tuấn dùng để gây án, công an xác định anh ta lấy từ 1 người quen có nhà gần hiện trường vụ án. Công an đang làm rõ nguồn gốc xuất xứ của khẩu súng này.

Liên quan vụ việc, trong cùng ngày, Công an TPHCM đã tiến hành triển khai tìm kiếm vật chứng trên con kênh gần căn nhà hoang nơi Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Bên cạnh đó, Công an vận động người dân hỗ trợ tham truy tìm vật chứng liên quan đến vụ án là: 1 xe Nouvo màu đỏ đen biển số 59Y2-301.98, số máy 1DB1-074939, số khung 10CY-074929, dung tích xilanh 124cm3 và 1 xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923, số khung 9083Y-157830, dung tích xilanh 97cm3.

Khẩu súng thu giữ.

Công an huyện Củ Chi vận động người dân khi phát hiện hoặc có thông tin vật chứng nêu trên phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin qua số điện thoại trực ban Công an huyện Củ Chi 028.38920.272; Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi 028.38920.273.

Trước đó, ngày 13/2, trinh sát công an đã xác định nơi ẩn nấp của Tuấn tại căn nhà gần Cầu Xáng - giáp ranh xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn).

Hàng chục trinh sát đặc nhiệm Công an TPHCM phối hợp với nhiều lực lượng của Bộ Công an bao vây nhiều lớp ở khu vực.

Đến 22h15 cảnh sát phát hiện Tuấn Khỉ liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, thái độ hung hãn chống trả quyết liệt để trốn chạy. Tuấn bắn về phía lực lượng 3 phát, 1 phát đạn bị lép không nổ.

Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, cảnh sát buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn, thu giữ súng AK và 9 viên đạn (một viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Chiều 14/2, thi thể Tuấn Khỉ được bàn giao cho gia đình để hỏa táng.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/khau-sung-ak-tuan-khi-ban-chet-5-nguoi-cua-1-nguoi-quen-84176.html