Khẩu chiến leo thang quanh vụ tấn công nhà máy dầu Ả Rập Xê Út

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bay đến UAE hôm 19.9 để thảo luận về vụ tấn công nhà máy dầu Ả Rập Xê Út, khi căng thẳng giữa Mỹ - các đồng minh vùng Vịnh và Iran ngày càng gia tăng.

Cuộc khẩu chiến về vụ tấn công nhà máy dầu Ả Rập Xê Út giữa các bên liên quan đang ngày càng leo thang, khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi cuộc tấn công là “hành động chiến tranh”.

Sau cuộc hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út, ông Mike Pompeo hôm 19.9 tuyên bố trên Twitter rằng sẽ ủng hộ “quyền phòng vệ chính đáng” của Riyadh và nhấn mạnh Washington “không dung thứ” cho hành vi của Tehran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trò chuyện với Hoàng tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump thì thận trọng hơn. Tuy cả Mỹ và Ả Rập Xê Út đều cáo buộc Iran đứng sau vụ việc nhưng ông Trump nói vẫn còn nhiều lựa chọn ngoài chiến tranh. Bên cạnh đó, ông thông báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Iran.

Iran luôn phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công và đã cảnh báo Washington rằng đừng buộc Iran phải chiến tranh toàn diện tại Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Iran trả lời phỏng vấn đài CNN rằng họ “sẽ không chút do dự” nếu phải tự vệ trước tấn công quân sự của Mỹ hoặc Ả Rập Xê Út.

Trúc Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://video.thanhnien.vn/the-gioi/khau-chien-leo-thang-quanh-vu-tan-cong-nha-may-dau-a-rap-xe-ut-141241.html