Khát vọng tuổi 19 của hoa khôi bóng chuyền Thu Huyền

Được đánh giá là một trong những chuyền hai trẻ hàng đầu, Đặng Thu Huyền mong muốn sớm có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

"Tôi sẽ cố gắng phấn đấu được vào đội chính và chơi thăng hoa. Theo nghiệp này rồi chỉ mong thi đấu tốt", Thu Huyền chia sẻ về ước mơ tuổi 19.

Bước đệm tại giải quốc gia

Đặng Thu Huyền trở về nhà trong những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu để chuẩn bị đón Tết Canh Tý. Cô gái được ví như "ngọc nữ" của bóng chuyền Việt Nam đã có thời gian dài xa nhà vì bận tập huấn và thi đấu.

Sau khi liên tiếp cùng đội trẻ Thông Tin Liên Việt Postbank (TTLVPB) lên ngôi tại Cúp các CLB toàn quốc và giải trẻ quốc gia, Thu Huyền được đội nữ Đắk Lắk mượn về thi đấu ở vòng 2 giải vô địch quốc gia cuối năm 2020.

Thu Huyền chỉ có ít thời gian làm quen, lắp ráp đội hình và tập các mảng miếng chiến thuật, nhưng cô cùng các đồng đội thi đấu ấn tượng. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đội nữ Đắk Lắk có chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Ngân hàng Công thương và mở ra cơ hội vào bán kết. Tuy vậy, thất bại đáng tiếc 2-3 trước Quảng Ninh khiến Thu Huyền và đồng đội phải dự vòng chung kết ngược, do có kết quả không tốt tại vòng một.

Tại đây, sau khi có chiến thắng dễ 3-0 trước Thanh Hóa và chắc chắn ở lại với sân chơi cao nhất của bóng chuyền nữ, Đắk Lắk đã cống hiến cho người hâm mộ trận đấu cảm xúc và nghẹt thở với Vĩnh Long dù chỉ tranh hạng 7. Tinh thần quyết tâm, cùng sự ổn định của Thu Huyền giúp đồng đội vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2.

 Thu Huyền hướng tới những mục tiêu mới trong năm 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thu Huyền hướng tới những mục tiêu mới trong năm 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thu Huyền cho biết sự tự tin cùng việc không bị áp lực giúp tay chuyền sinh năm 2002 phát huy được hết khả năng. Những pha chuyền chiến thuật giữa lưới, giãn biên hay đánh chồng đều được Huyền và các đồng đội phối hợp ăn ý.

Người hâm mộ một lần nữa lại giành những lời ngợi khen cho cô gái 18 tuổi khi đó. Nhiều người hy vọng Huyền sớm được lên tuyển quốc gia, vì cũng ở giải này, một số đàn chị không thể hiện đúng khả năng của bản thân.

"Bản thân tôi nhận thấy sau khi đi đấu xong một giải với đội mạnh, nó khác hẳn luôn. Bởi mình đấu với các chị, có nhiều pha bóng khó hơn. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng phấn đấu được vào đội hình chính và chơi thăng hoa. Dĩ nhiên là vận động viên, ai cũng mong muốn như thế. Theo nghiệp này rồi chỉ mong thi đấu tốt, còn ở ngoài sẽ có nhiều cái để ước mơ hơn", Thu Huyền chia sẻ với Zing.

Một suất chuyền chính tại đội TTLVPB gần như đồng nghĩa với một vị trí tại tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cô gái 19 tuổi sẽ phải cạnh tranh với hai đàn chị Nguyễn Linh Chi và Đoàn Lâm Oanh, đều là tuyển thủ quốc gia. Cả Linh Chi và Lâm Oanh đều thể hiện sự ổn định và giúp đội bóng lên ngôi vô địch quốc gia 2020.

"Bây giờ, để tôi vượt qua chị Chi là vô cùng áp lực, còn cả chị Oanh nữa, bởi vì so ra lối chuyền của hai người là khác nhau. Một người phiêu còn một người an toàn. Tôi chuyền vẫn còn lộ lắm, nhiều lần bị thầy mắng", tay chuyền trẻ cho biết.

Thu Huyền sưu tập đủ các danh hiệu lứa tuổi trẻ quốc gia. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bản lĩnh trận mạc

So với các vận động viên bóng chuyền trong nước, Thu Huyền là một trong những người theo môn thể thao này sớm nhất, từ năm 11 tuổi. Cô nhớ lại những ngày đầu mới theo bóng chuyền: "Khi biết đội Thông tin tuyển quân, ông ngoại đèo tôi bằng xe đạp hơn 10 km. Lúc đầu chỉ huy không nhận vì tôi còn nhỏ tuổi quá, nhưng về sau tôi được nhận, vì tập sớm, phát triển tốt hơn".

Mới hồi nào còn là cô bé được ông ngoại đưa đi dự tuyển, Thu Huyền giờ đã trưởng thành và lên tập luyện cùng đội một. Từ cô bé được thầy cô, các chị quan tâm chỉ bảo, Thu Huyền giờ đã có thể hướng dẫn lại đàn em.

Bản lĩnh ở Thu Huyền là điều người hâm mộ có thể nhận thấy rõ ràng. Trước áp lực từ nhiều phía, Huyền vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh trên sân, để có thể tung ra những đường chuyền chất lượng và hoàn hảo nhất cho đồng đội ghi điểm.

Tại chung kết giải trẻ 2020, Thông Tin đứng trước nguy cơ thua set đầu trước Long An khi bị dẫn xa, nhưng vẫn ngược dòng ấn tượng. Thu Huyền cho biết cô và toàn đội đã được rèn luyện tâm lý ở nhà bằng các bài tập chấp điểm.

"Lúc đó, chúng tôi bị dẫn điểm nhưng vẫn nghĩ lội ngược được và cuối cùng đúng như vậy. Lúc tập, đội chính thường chấp đội phụ 5 điểm, có những hôm thua mấy quả đầu thành chấp 8-10 điểm, nhưng vẫn kéo lên được và cũng quen dần", Thu Huyền tiết lộ.

Ở tuổi 13, Thu Huyền bắt đầu được đi thi đấu giải trẻ và giành suất chuyền chính đội trẻ TTLVPB. Càng lớn, Thu Huyền càng chứng tỏ được bản lĩnh của chuyền hai trẻ hàng đầu. Cô cùng các đồng đội thâu tóm mọi chức vô địch tại giải trẻ trong nước suốt hai năm qua, và danh hiệu "chuyền hai trẻ hay nhất" không thể thoát khỏi bàn tay Thu Huyền.

Những bước tiến vững chắc của Thu Huyền giúp cô được gọi vào tuyển trẻ quốc gia năm 2017, thi đấu VTV Cup và tiếp đó là giải U19 nữ châu Á. Toàn đội không gặt hái được thứ hạng cao, nhưng Huyền vẫn để lại những dấu ấn chuyên môn trong mắt người hâm mộ, bên cạnh vẻ ngoài của một "hoa khôi bóng chuyền".

Nói lời chia tay đội trẻ bằng 2 chức vô địch trong năm 2020, Huyền lên đội một. Bước sang năm 2021, thách thức với Huyền là không nhỏ bởi cái bóng của các đàn chị, nhưng đó cũng là động lực để cô quyết tâm, vươn mình và xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khat-vong-tuoi-19-cua-hoa-khoi-bong-chuyen-thu-huyen-post1183409.html