Khát vọng Thiên thanh

Nhìn đội tuyển Italy nỗ lực tấn công trong những phút cuối trận gặp xứ Wales dù đang dẫn bàn và đã chính thức đi tiếp từ trước đó mới thấy khát vọng của đoàn quân Thiên thanh tại Euro 2020 là lớn đến như thế nào.

Tiếp xứ Wales ở lượt trận cuối cùng bảng A Euro 2020, đội tuyển Italy đã sử dụng đội hình 2 khi thay tới 8 vị trí so với trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ 3-0. Không Immobile, không Insigne nhưng hàng công Thiên thanh vẫn tạo ra thế trận tấn công quyến rũ và tỷ lệ kiểm soát bóng 70%, tung ra 23 cú sút cả trận là minh chứng cho điều đó.

 Đội tuyển Italy đã thi đấu đầy cống hiến trước xứ Wales. Ảnh: independent

Đội tuyển Italy đã thi đấu đầy cống hiến trước xứ Wales. Ảnh: independent

Thực chất trận Italy - xứ Wales giống như màn tập dượt, cơ hội để HLV Mancini thử nghiệm, kiểm tra chất lượng cầu thủ dự bị trước khi bước vào vòng knock-out cam go. Trong lần đầu được đá chính tại Euro 2020, những Verratti, Chiesa, Pessina, Emerson, Toloi đã nỗ lực hết mình để chứng tỏ giá trị. Ngoài Verratti đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu, các cầu thủ đá chính của Italy trận này hầu hết là các tài năng trẻ mới lần đầu được “hít thở” bầu không khí Euro. Họ thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh, khát vọng và nếu may mắn hơn thì Italy đã có thể thắng đậm xứ Wales. Hãy nhìn cách Chiesa liên tục làm khổ hàng phòng ngự xứ Wales với kỹ thuật và khả năng đi bóng lắt léo, cách Verratti kết hợp cùng Jorginho để giúp Italy hoàn toàn làm chủ tuyến giữa… mới thấy chất lượng, chiều sâu đội hình của Italy là rất đáng nể.

Điều người hâm mộ bóng đá Italy quan tâm sau trận thắng xứ Wales 1-0 không chỉ là kỷ lục chuỗi 30 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 11 trận thắng liên tiếp và giữ sạch lưới, mà vui mừng bởi chất lượng đội hình có chiều sâu của Thiên thanh. Euro là một hành trình dài, một cuộc “hành xác” thể lực cầu thủ bởi mật độ thi đấu dày đặc nên việc Italy có nhiều nhân tố chất lượng là lợi thế lớn của họ. Thực chất, bởi HLV Mancini vẫn giữ 3 nhân tố chủ chốt ở hàng thủ (thủ môn Donnarumma và trung vệ Bonucci) cùng tiền vệ Jorginho giúp sức mạnh của Thiên thanh không quá suy giảm ở cuộc đối đầu với xứ Wales.

Kể từ sau nỗi hổ thẹn không được dự vòng chung kết World Cup 2018, bóng đá Italy đang trở lại đầy mãnh mẽ dưới tài thao lược của HLV Mancini. Không còn là triết lý phòng ngự Catenaccio được vận hành máy móc, bóng đá Italy giờ mang đến một hình ảnh tấn công đẹp mắt và rực lửa. Từng là một tiền đạo có tiếng nên HLV Mancini rất biết cách tạo ra một đội hình Italy nhiều mảng miếng tấn công hấp dẫn. Tuy nhiên, chính ông cũng không bỏ qua nền tảng phòng ngự mang thương hiệu của bóng đá xứ mì ống mà biết vận dụng hợp lý mà thiết thực. Tấn công hay, phòng ngự giỏi, Italy đang là một phiên bản lợi hại nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong bóng đá tài năng thôi là chưa đủ mà mỗi đội bóng muốn hướng tới đỉnh cao thì phải luôn giữ được tinh thần thi đấu và khát vọng chiến thắng. Nhìn cách Italy tấn công bằng mọi giá trước xứ Wales như thể Thiên thanh cần một chiến thắng để đi tiếp mới thấy khát vọng của các cầu thủ đội bóng này là lớn như thế nào.

Với phong độ ấn tượng cùng khát vọng chiến thắng trong mỗi trận đấu, đội tuyển Italy đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2020. Tất nhiên, hành trình tới ngôi vương bóng đá châu Âu còn gian nan và những thử thách thực sự của Italy vẫn còn ở phía trước. Hãy cùng chờ xem tinh thần, khát vọng của Thiên thanh có tiếp tục được thể hiện?

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/binh-luan/khat-vong-thien-thanh-663143