Khát vọng thanh niên Việt Nam - Vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh

Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, tuổi trẻ luôn là lớp người đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của phong trào thanh niên, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên ra đời và đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, sự phồn vinh của đất nước.

Nhìn lại chặng đường 64 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Thông qua nhiều phong trào, chương trình hành động phong phú, thiết thực, ý nghĩa, Hội đã đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Đoàn viên, thanh niên nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Phát huy vai trò mặt trận tập hợp thanh niên

Cách đây 64 năm, tháng 10/1956, tại Thủ đô Hà Nội, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban Vận động mặt trận thanh niên toàn quốc đã tiến hành Đại hội, quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đại hội vô cùng phấn khởi được Bác Hồ tới dự và căn dặn: "Là người chủ tương lai cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt qua mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau".

Đây là sự kiện lịch sử quan trọng để danh xưng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra đời; khẳng định rõ tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Hội; mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên. Chọn ngày 15/10/1956 - ngày Bác Hồ đến dự và phát biểu huấn thị tại đại hội là ngày truyền thống của Hội, chính là sự tiếp nối truyền thống của Hội với mặt trận đoàn kết thanh niên và Liên đoàn Thanh niên Việt Nam từ giữa những năm 30 của thế kỷ 20, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được thống nhất trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho đến hiện nay.

Qua các thời kỳ, dù mang tên gọi khác nhau nhưng Hội luôn kiên định với mục tiêu đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên, khơi dậy, khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, để mỗi thanh niên dù xuất thân từ bất cứ giai tầng nào mang dòng máu Việt Nam đều có thể phát huy cao nhất khả năng của mình cống hiến cho Tổ quốc.

Với định hướng đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thể hiện vai trò ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Các cuộc vận động, phong trào, chương trình lớn suốt hơn nửa thế kỷ qua, từ phong trào thi đua tòng quân giết giặc lập công, tăng gia sản xuất, xây dựng đời sống mới; phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"; "Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập"; "Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo"; "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"; "Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc"; "Thanh niên sống đẹp"; "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường"; "Khi Tổ quốc cần"... tới nay là phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", đã tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia.

Các phong trào, cuộc vận động, chương trình đó đã tạo môi trường sinh động cho thanh niên rèn luyện, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc với tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng hy sinh những lợi ích của bản thân để cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc, tạo dựng hình ảnh đẹp, viết nên truyền thống vẻ vang của thanh niên nước nhà. Gần đây nhất, trên những mặt trận gian khổ trong phòng, chống dịch COVID-19, thanh niên cả nước đã khẳng định niềm tin và tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến, sáng tạo của mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô, chất lượng, thành lập mới nhiều tổ chức hội thành viên và hoạt động có hiệu quả như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ, Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật... góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các đối tượng, tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trên cả nước.

Các Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm... đã tạo nên sự đa dạng trong hoạt động của Hội. Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có hệ thống ở 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở với tổng số trên 9,9 triệu hội viên. Vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, tạo sức mạnh to lớn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 vì "Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Tôi yêu Tổ quốc tôi - Sự lan tỏa từ trái tim người trẻ

Tỉnh đoàn Yên Bái khởi công xây dựng công trình con đường em đến trường tại xã An Lương, huyện Văn Chấn. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo.

Nhiều phong trào, chương trình mới, sáng tạo được triển khai, mang lại hiệu quả tích cực, trong đó tiêu biểu là phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ngay từ khi được phát động, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã được kỳ vọng sẽ trở thành sợi chỉ đỏ kết nối, hun đúc bản lĩnh của thanh niên Việt Nam. Phong trào đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp thanh niên, được xã hội đánh giá cao, từ đó hình thành các cuộc vận động lôi cuốn thanh niên tham gia.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiếp tục xác định phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" như một lời hiệu triệu mạnh mẽ tới mọi tầng lớp thanh niên hành động vì mục tiêu "Tổ quốc giàu mạnh và văn minh". Với những hoạt động được triển khai xuyên suốt cả về bề rộng và chiều sâu, phong trào nhằm khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, cổ vũ mạnh mẽ người trẻ có tinh thần sống đẹp, sống có ích.

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" có nội hàm thể hiện ở 3 nội dung lớn, được cụ thể hóa bằng 3 cuộc vận động: Thanh niên thi đua rèn luyện, Thanh niên thi đua cống hiến và Thanh niên sống có trách nhiệm. Với nội dung cổ vũ thanh niên sống có trách nhiệm, các cấp Hội đã triển khai một số chương trình như "Thanh niên chấp hành an toàn giao thông", "Thanh niên vì cộng đồng"... Các phong trào khuyến khích thanh niên rèn luyện tiêu biểu có thể kể đến là: Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên; hỗ trợ cho thanh niên công nhân, sinh viên, kết nối doanh nhân để tháo gỡ chính sách, tạo môi trường tốt nhất cho thanh niên rèn luyện.

Trong cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, nội dung cụ thể nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được đông đảo hội viên, thanh niên hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong giai đoạn 2014 - 2019, các cấp hội đã tổ chức hơn 36.000 diễn đàn "Thanh niên làm theo lời Bác" với hơn 5 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động định hướng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc được triển khai hiệu quả, hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai trong năm 2019 thu hút hơn 5 triệu thanh niên tham gia hưởng ứng bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Để kêu gọi thanh niên cống hiến, các cấp Hội đã tuyên truyền cho thanh niên chấp hành nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc; thanh niên vùng biên kết nối với lực lượng biên phòng để giữ ổn định đường biên giới; triển khai thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện cũng như các đội hình huy động để kịp thời ứng cứu khi có thiên tai, bão lũ… Nói đến thanh niên, không thể không nhắc tới phong trào tình nguyện. Thông qua các chương trình tình nguyện cao điểm như: "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện", "Chiến dịch tình nguyện hè"…, giai đoạn 2014 - 2019, tổ chức hội các cấp đã tổ chức được hơn 22 nghìn hoạt động, thu hút hàng triệu lượt thanh niên tham gia. Các bạn trẻ đã chung tay xây dựng được hơn 8.200 nhà nhân ái; 773 nhà bán trú cho em, trường đẹp cho em. Các hoạt động tình nguyện thường xuyên và tại chỗ, các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo quê hương được đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước hưởng ứng. Tổ chức hội các cấp có nhiều chương trình, cuộc vận động hướng về biển, đảo, như "Vì Trường Sa xanh", "Vì Trường Sa thân yêu", hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương"…

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, kế thừa và phát huy thành tích, truyền thống suốt hơn nửa thế kỷ qua, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và chương trình "Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh".

Thông qua các phong trào, chương trình phong phú, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là những công dân tốt, có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo; tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Phát huy những giá trị truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bằng khát vọng của mình, các thế hệ hội viên, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; là lực lượng xung kích, đi đầu trong đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/khat-vong-thanh-nien-viet-nam-vi-to-quoc-giau-manh-va-van-minh-20201013123439190.htm