Khát vọng một Thủ đô phát triển

Hà Nội là thành phố du lịch chi tiêu rẻ nhất ở châu Á

(HNM) - Cùng với sự phát triển chung của cả nước, năm 2019, Thủ đô Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Hòa chung niềm vui đó, các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng và khát vọng về sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô theo hướng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ảnh: Trương Thế Cầu

Đảng viên Bùi Thị Thịnh, 60 năm tuổi Đảng, tổ dân phố 2, phường Phúc La, quận Hà Đông:
Xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả nước

Tôi vô cùng phấn khởi trước sự đổi thay kỳ diệu của đất nước và Thủ đô những năm gần đây, nhất là năm 2019 vừa qua. Về công tác xây dựng Đảng, qua theo dõi Báo Hànôịmới, tôi được biết, toàn thành phố đã củng cố được 154/212 tổ chức cơ sở Đảng khó khăn (đạt 72,6%). Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới, chủ động, sáng tạo, sâu sát; vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã có bước đột phá về công tác đánh giá tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên với việc lần đầu tiên “chấm điểm” đảng bộ cấp trên cơ sở và gương mẫu đi đầu cả nước về đánh giá cán bộ hằng tháng. Hy vọng trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, là Đảng bộ tiêu biểu cả nước.

Ông Nguyễn Hữu Khanh, 53 năm tuổi Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai:
Nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, năm Kỷ Hợi vừa qua tiếp tục đánh dấu một năm Thủ đô Hà Nội của chúng ta gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Điều mà người dân khu vực ngoại thành chúng tôi quan tâm nhất đó là những thành quả mà Hà Nội đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”. Đến nay, nông thôn Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện, đời sống người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi luôn mong muốn các cấp, ngành tiếp tục chú trọng phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với định hướng phát triển đô thị để nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc hơn nữa.

Ông Trần Viết Hoàn, 50 năm tuổi Đảng, phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình:
Phát huy giá trị danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, tiềm năng của một đô thị sáng tạo

Năm 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. Người dân Thủ đô càng thêm tự hào khi Hà Nội tiếp tục được chọn là điểm đến thân thiện, nồng ấm và giàu lòng mến khách với nhiều nguyên thủ, chính khách, bạn bè quốc tế cũng như hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Hà Nội còn trở thành biểu tượng, cầu nối hòa giải và hợp tác khi được lựa chọn là nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai. Cùng với đó, ngày 30-10-2019, Thủ đô Hà Nội đã chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Là công dân Thủ đô, tôi luôn kỳ vọng, Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị danh hiệu cao quý “Thành phố Vì hòa bình”, phát huy hết tiềm năng của một đô thị sáng tạo.

Ông Mai Thế Chính, 53 năm tuổi Đảng, Chi bộ Lý Nam Đế 5, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm:
Thành phố thông minh - bước tiến mới của Thủ đô

Thường xuyên theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết Hà Nội là thành phố tiên phong trong xây dựng Thành phố thông minh, với lộ trình cụ thể. Thời gian qua, Hà Nội có những bước đột phá căn bản về công nghệ thông tin, triển khai theo hướng tổng thể, đồng bộ, sử dụng chung trên một hệ thống và gắn với mô hình chính quyền đô thị. Hy vọng trong tương lai không xa, thành phố Hà Nội tự tin đứng trong mạng lưới Thành phố thông minh của khu vực và trên thế giới.

Ông Nguyễn Quý Thưởng, 72 năm tuổi Đảng, Chi bộ phố Thụy Ứng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng:
Thành quả đến từ sự chung sức, đồng lòng

Những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Hà Nội không chỉ quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng mà còn chú trọng xây dựng, phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sản phẩm du lịch được chú trọng cả về chất và lượng; từng bước được xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Các chỉ tiêu về lượng khách du lịch đều đạt cao hơn so với cùng kỳ và đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch năm. Ngoài ra, Hà Nội liên tiếp lọt vào tốp bình chọn những giải thưởng du lịch quốc tế... Thành quả này đến từ sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cũng chính là động lực để phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội theo hướng bền vững.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956077/khat-vong-mot-thu-do-phat-trien