Khát vọng in dấu chân số

Tại sự kiện Internet day 2020 do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức hôm 16/12, một lần nữa câu chuyện Chuyển đổi số của Việt Nam lại là chủ đề trọng tâm được nhắc đến nhiều nhất.

Đây là điều rõ ràng nếu biết 2020 được coi là năm Chuyển đổi số quốc gia, cũng như mốc thời gian khởi động mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số.

Quyết tâm này đã được thể hiện rõ qua Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 6/2020 vừa qua. Hiện tại, Việt Nam được đánh giá là 1 trong 20 nước có tỷ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới với 70% dân số tương đương hơn 68 triệu người dùng. Trong đó có tới 94% người dùng sử dụng Internet một cách thường xuyên với thời gian sử dụng trung bình lên tới 6 tiếng/ngày. Bên cạnh đó, nền kinh tế Internet của Việt Nam năm 2020 cũng tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 con số, đạt gần 17%, cao nhất khu vực Đông Nam Á, tổng doanh thu đạt tới hơn 14 tỷ USD.
Bên cạnh đó, lĩnh vực ICT của Việt Nam cũng có nhiều điểm sáng với khoảng 45.500 DN ICT có tổng doanh thu ước tính khoảng 126 tỷ USD. Tỷ trọng xuất khẩu CNTT&TT hiện chiếm khoảng 30% tổng giá trị xuất khẩu quốc gia. Xuất khẩu ICT Việt Nam hiện chiếm 3% tỷ trọng xuất khẩu ICT toàn cầu.
Với việc Internet đang là nền tảng cho chuyển đổi số, từ những con số nêu trên, Việt Nam hiện có rất nhiều lợi thế để hiện thực hóa khát vọng số hóa quốc gia. Cuộc chuyển đổi này sẽ được diễn ra với tốc độ nhanh, tạo tác động lớn lên cả 3 trụ cột là: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa khát vọng lớn lao này, Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thực hiện công cuộc chuyển đổi số nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa và rộng hơn nữa.
Do đó, điều cần làm hiện giờ là phải hoàn thành những mục tiêu lớn được Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đưa ra. Có thể kể đến như: Mỗi người dân có một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang tốc độ cao; Phát triển hệ sinh thái các nền tảng số, mở rộng không gian mạng quốc gia và phạm vi hoạt động của các nền tảng số Make in Viet Nam; Phát triển hạ tầng số quốc gia để đáp ứng các yêu cầu mới về bùng nổ thiết bị thông minh IoT và giao tiếp máy - máy. Đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển, thành Hub Internet của khu vực.
Đi đôi với đó là làm chủ hạ tầng số quốc gia và không gian mạng quốc gia, trong đó bảo vệ chủ quyền số quốc gia là một nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu. DN Việt Nam cần làm chủ và ứng dụng công nghệ của thế giới, từ đó làm chủ hạ tầng Internet và không gian mạng Việt Nam.
Như vậy có thể nói, 2020 là cột mốc quan trọng của quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam khi nhận được sử đồng lòng, ủng hộ, hành động từ cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng DN và cả người dân. Giờ chính là lúc thể hiện khát vọng đưa những dấu chân số Việt Nam ngày càng đi xa hơn và in dấu đậm nét trong không gian mạng toàn cầu.

Hà Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khat-vong-in-dau-chan-so-404503.html