Khát vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, thế hệ trẻ Quảng Ninh đã ý thức rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã tạo điều kiện cho nhiều người trẻ cơ hội thử thách và trưởng thành để thực hiện những hoài bão và khát vọng.

Thế hệ trẻ Quảng Ninh luôn ý thức rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Đảng. Ảnh: Nguyễn Dung

Thế hệ trẻ Quảng Ninh luôn ý thức rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Đảng. Ảnh: Nguyễn Dung

Tiếp nối truyền thống cha anh

Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình. Đặc biệt, để trẻ hóa đội ngũ, Đảng ta luôn quan tâm phát triển lực lượng thanh niên, nhằm bảo đảm sự phát triển lâu dài và tương lai của Đảng.

Dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2021), sinh viên Lương Thu Hương (SN 1999), lớp Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K3B (Đại học Hạ Long) đã vinh dự được kết nạp trở thành đảng viên. Đó cũng là khát khao phấn đấu, rèn luyện mà Thu Hương đã đặt ra cho bản thân.

“Tôi tự hào sinh ra trong một gia đình có ông bà nội, bố và anh trai đều là đảng viên. Do vậy, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được gia đình giáo dục, rèn luyện phải học tập thật tốt, sống có trách nhiệm, có mục tiêu, lý tưởng rõ ràng, đặc biệt là có chí hướng phấn đấu vào Đảng” - Lương Thu Hương chia sẻ.

Sinh viên Lương Thu Hương (thứ 3, trái sang) nhận quyết định kết nạp Đảng tại Chi bộ khoa Du lịch, Đại học Hạ Long.

Để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Lương Thu Hương đã nỗ lực, chăm chỉ học tập đạt kết quả thật tốt; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Ngay từ khi còn là học sinh phổ thông, năm 2015 Hương đã là tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Khi trở thành sinh viên, Hương đã không ngần ngại đảm nhận nhiệm vụ lớp trưởng, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học và các phong trào do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của trường tổ chức.

Mới đây, đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực du lịch làm việc tại các tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long” của Hương đã được nhà trường lựa chọn tham gia giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 do Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức và đoạt giải khuyến khích. Ngoài ra, Hương cũng đoạt giải thí sinh xuất sắc và giải khuyến khích nghề dịch vụ nhà hàng tại Hội thi tay nghề toàn quốc năm 2020; giải nhất thi tay nghề tỉnh Quảng Ninh năm 2020 chuyên ngành dịch vụ nhà hàng.

Lương Thu Hương đoạt giải thí sinh xuất sắc và giải khuyến khích nghề dịch vụ nhà hàng tại Hội thi tay nghề toàn quốc năm 2020.

Lương Thu Hương là một trong những tình nguyện viên tích cực trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Với mục tiêu phấn đấu rõ ràng, cùng môi trường học tập có nhiều cơ hội để rèn luyện, thử thách, Lương Thu Hương đã gặt hái nhiều thành tích cao.

Hương cho biết: Khi đứng dưới lá cờ Đảng và tuyên thệ, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi đã tiếp nối truyền thống gia đình trở thành một đảng viên. Vào Đảng, cùng với niềm vui, vinh dự, tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn, phải nỗ lực phấn đấu hơn. Là sinh viên, trách nhiệm ấy không chỉ là học tập thật tốt, đóng góp nhiều hơn những ý kiến để xây dựng tập thể lớp, nhà trường vững mạnh, mà còn là đóng góp sức trẻ của mình tham gia nhiều hơn các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện đi đến những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người nghèo, khó khăn...

Còn cô giáo Nguyễn Lê Thùy Trang (SN 1999), Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang (TP Hạ Long) cũng vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam dịp 3/2/2020 khi là sinh viên lớp Cao đẳng sư phạm Tiểu học CT21 (Đại học Hạ Long).

Sau 1 năm rèn luyện thử thách, Thùy Trang hiện đã trở thành đảng viên chính thức, sinh hoạt tại Chi bộ Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang. Thùy Trang tâm sự: Em sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên và là đảng viên. Vì vậy, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo. Và em cũng xác định rõ mục tiêu học tập tốt để phấn đấu trở thành một đảng viên giống mẹ.

Nguyễn Lê Thùy Trang vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/2020 khi là sinh viên lớp Cao đẳng sư phạm Tiểu học CT21 (Đại học Hạ Long).

Quá trình phấn đấu, liên tục trong 3 năm học Thùy Trang đều đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của trường, đồng thời năng nổ, nhiệt tình trong vai trò Phó Bí thư Liên chi đoàn của trường. "Vào Đảng là quá trình phấn đấu để tôi sống tốt hơn, có ích và ý nghĩa hơn. Vào Đảng giúp tôi ngày càng trưởng thành và tự tin, cố gắng đóng góp nhiều hơn cho Đảng và sự phát triển của đất nước. Tôi nghĩ, điều này không quá lớn lao, hay là trách nhiệm nặng nề, mà để chính mỗi người tự nhìn lại bản thân, thấy thế hệ trẻ cần phải kế thừa và phát huy những gì cha ông để lại" - Nguyễn Lê Thùy Trang chia sẻ.

Trong quá trình thử thách để trở thành đảng viên chính thức, Thùy Trang tiếp tục được Chi bộ Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang tin tưởng giao những nhiệm vụ khó. Dù mới ra trường, nhưng Thùy Trang đã được phân công là giáo viên chủ nhiệm lớp 3B - Lớp liên kết quốc tế của trường.

Chi ủy viên Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang, cho biết: Đây là lần đầu tiên chi bộ giao một công việc khó cho một đảng viên dự bị và là giáo viên trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự đánh giá kỹ lưỡng từ những buổi mà cô giáo Trang lên lớp, nên hoàn toàn yên tâm. Đây cũng là một trong những cách để chúng tôi rèn luyện, tạo điều kiện cho các đảng viên trẻ có cơ hội phát triển và hoàn thiện bản thân. Đến nay, cô giáo Trang đã từng bước khẳng định bản thân với những nỗ lực đổi mới trong giảng dạy, được học sinh và phụ huynh tin tưởng.

Cô giáo Nguyễn Lê Thùy Trang công tác tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang.

Cô giáo trẻ, đảng viên trẻ Nguyễn Lê Thùy Trang luôn tích cực đổi mới phương pháp trong giảng dạy.

Không chỉ Lương Thu Hương, Nguyễn Lê Thùy Trang, mà hằng năm có hàng nghìn thanh niên ưu tú của Quảng Ninh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời mới ngoài đôi mươi. Bằng khát vọng được cống hiến, họ đã và đang không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, để góp sức trẻ xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tạo động lực để phấn đấu, rèn luyện

Thành Đoàn Hạ Long tổ chức lễ công nhận đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Từ sự giới thiệu, bồi dưỡng của Đoàn, nhiều người trẻ thực sự có lý tưởng, đạo đức, trình độ, trách nhiệm và bản lĩnh đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy Đảng. Trong 3 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 923 ĐVTN cho Đảng xem xét, kết nạp; trong đó có 333 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Hằng năm, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đặt ra chỉ tiêu có 2.500-2.800 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Các đảng viên dự bị "Lớp đảng viên 90 năm" của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy khám bệnh cho nhân dân xã Bằng Cả, TP Hạ Long.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh Hoàng Văn Hải cho biết: Để nâng cao hơn nữa chất lượng ĐVTN, tạo nguồn cho phát triển Đảng thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới, đa dạng hóa các phong trào thi đua, tập hợp đoàn kết thanh niên để thu hút đông đảo ĐVTN tham gia... Xứng đáng là cái nôi cho ĐVTN được rèn luyện, cống hiến và là cơ sở để tổ chức Đoàn lựa chọn, giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Tại Đại học Hạ Long, công tác phát triển Đảng trong sinh viên luôn được Đảng ủy nhà trường coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Đảng ủy Trường Đại học Hạ Long đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đa dạng hóa những hình thức hoạt động thiết thực, qua đó tập hợp, giáo dục, rèn luyện sinh viên. Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên tập hợp, thu hút ĐVTN thông qua các phong trào lớn, như: “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng”, “Sinh viên nghiên cứu khoa học”... và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu rộng như: “Mùa hè xanh”, “Ngày Chủ nhật Đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”... Từ các hoạt động thực tiễn đó, nhiều sinh viên đã rèn luyện, phấn đấu và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường.

Theo thống kê của Đảng ủy Trường Đại học Hạ Long, từ năm 2016 đến nay Trường đã kết nạp được 83 đảng viên mới, trong đó có 55 sinh viên. Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long Trần Trung Vỹ khẳng định: Đây là dấu hiệu tốt, cho thấy nhiều sinh viên có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ cách mạng sớm, có ý thức phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đoàn Thanh niên Sở LĐ-TB&XH thăm, tặng quà đỡ đầu 2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Nam Hòa, TX Quảng Yên.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng là một trong những Đảng bộ trực thuộc tỉnh có tỷ lệ đảng viên kết nạp từ ĐVTN cao. Từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong Khối giới thiệu cho Đảng trên 1.300 ĐVTN ưu tú, trong đó 1.091 ĐVTN được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chiếm hơn 70% số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng trong toàn Đảng bộ Khối. Đây là nguồn lực góp phần tạo nguồn sinh lực mới và sự kế thừa, phát triển của đội ngũ đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng.

Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ, đảng viên trong ĐVTN, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho ĐVTN; tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ĐVTN trong giai đoạn hiện nay; triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp bộ Đoàn trong Khối đã phát huy hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tổ chức diễn đàn “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng”, duy trì và nhân rộng mô hình “Tổ tu dưỡng phát triển Đảng”... Qua đó, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Cùng với đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên trong các đối tượng thanh niên; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, quy định trách nhiệm của tổ chức cơ sở đoàn trong công tác tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú bảo đảm chất lượng cho Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê Mạnh Cường chia sẻ: Mỗi người vào Đảng đều tự hứa, vào Đảng để được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn và suốt đời tận tụy, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng viên phấn đấu tốt hay không, một phần do môi trường rèn luyện, bồi dưỡng, vì vậy, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, cơ quan, đơn vị và gia đình cần tạo điều kiện, quan tâm chăm lo thấu đáo đến công tác bồi dưỡng tạo môi trường, tạo cơ hội để đảng viên mới, đảng viên trẻ được thử thách rèn luyện và cống hiến.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Quảng Ninh nói chung, các đảng viên trẻ nói riêng nguyện mang sức trẻ, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nguyễn Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/khat-vong-dung-trong-hang-ngu-cua-dang-2526021/