Khát vọng đất nước hùng cường không phải là 'ảo vọng'

Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, hùng cường không phải là 'ảo vọng', mà là khát vọng trên cơ sở được tính toán chu toàn.

Trao đổi tại Tọa đàm trực tuyến "Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật" do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chiều nay (3/2), ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định đất nước ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, chông gai.

Từ một đất nước bị bao vây, cô lập, chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, và hiện tại chúng ta đã thực sự là bạn của các quốc gia, là một thành viên rất có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam tăng rất cao; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Chúng ta giữ vững được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ trong một thế giới có thể nói là đầy biến động, đầy phức tạp.

Thay đổi của đất nước rất toàn diện. Điều đáng nói là từ chính sự phát triển toàn diện đó chúng ta đã trụ vững trước những sóng gió, những thách thức gay gắt của thời cuộc. Do đó, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, hùng cường không phải là "ảo vọng", mà là khát vọng trên cơ sở được tính toán chu toàn, dựa trên những bài học lịch sử được nghiên cứu, nhìn nhận cẩn thận trên cả góc độ thành công lẫn thất bại.

Chúng ta đề ra mục tiêu, khát vọng và có kế hoạch thực hiện từng bước để những mục tiêu, khát vọng ấy đi vào thực tiễn đời sống.

"Khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là khát vọng suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ muốn dân tộc ta phải thông thái, tiến tới đài vinh quang sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Khát vọng là mong muốn về lý tưởng tốt đẹp, cháy bỏng, không khó khăn nào thay đổi được. Khát vọng trong văn kiện không phải 'ảo vọng', mà được xây dựng trên cơ sở niềm tin về thế và lực của chúng ta. Khát vọng hình thành trên cơ sở phân tích tỉnh táo, khoa học về thời cơ, thách thức. Khát vọng phải có cơ sở khoa học, niềm tin vững chắc.

Khát vọng trong văn kiện không chỉ là ước mong, mà là khát vọng hiện thực, gắn với ý chí và quyết tâm phải biến khát vọng thành hiện thực. Tư tưởng phải gắn với hệ quan điểm, định hướng, giải pháp, quyết tâm thực hiện cho được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp này, thì đấy mới là khát vọng hiện thực.

Chúng ta không phải viết cho hay, lãng mạn hay thăng hoa. Mà khát vọng ấy được tính toán nghiêm cẩn, dự liệu đường đi nước bước, hiện lên trong đời sống bằng mục tiêu, chỉ số, thành tựu cụ thể bằng dự án, kế hoạch. Phải hiện thực hóa khát vọng bằng quyết tâm không gì lay chuyển được", ông Phú khẳng định.

Cũng tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, khẳng định mục tiêu hướng Việt Nam thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 được đề ra trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, bài bản.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Mục tiêu và khát vọng được tạo dựng bởi niềm tin vào sức mạnh nội sinh của toàn Đảng, toàn dân để tiến lên đổi mới, phát triển, trở thành đất nước phồn thịnh và hùng cường.

"Sau 35 năm đổi mới, từ nền kinh tế lạc hậu, xuất phát thấp, kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục. Khi mới tham gia ASEAN, Việt Nam là nước có GDP thấp, nhưng hiện tại đã lọt vào top 4 nước dẫn đầu Đông Nam Á. Chúng ta có sức bật tốt và đã vươn lên nhanh.

Trong lĩnh vực đối ngoại, với đường lối của Đảng, chúng ta có điều kiện thuận lợi với vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong thời gian qua, Việt Nam có mối quan hệ với 30 đối tác chiến lược toàn diện, 17/20 nước G20, các nước ASEAN, nên có điều kiện để phát triển.

Việt Nam tham gia các thỏa thuận thương mại tự do, trong đó có những thỏa thuận thế hệ mới, với nhiều đối tác chủ chốt, phát triển nhanh. Trên những cơ sở này, Đảng và Nhà nước đã xác định xu hướng để có bước nhảy vọt, đặc biệt là cách mạng 4.0 và chuyển đổi số. Nếu tận dụng được sức bật chuyển đổi số và sức bật nhân lực trẻ, chúng ta có thể tận dụng xu hướng này", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ phân tích.

Theo ông Vũ, vào năm 2025, nguồn thu từ chuyển đổi số có thể chiếm một phần năm tổng GDP. Văn kiện trình đại hội Đảng XIII cũng có chỉ tiêu cụ thể để hiện thực hóa cột mốc 2045. Vào năm 2025, GDP bình quân trên đầu người là 4.500-5.000 USD/năm, vào năm 2030 là 7.500 USD/năm.

Việc thực hiện sẽ phụ thuộc vào chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy yếu tố vật lý, văn hóa, tiềm năng con người. "Với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, chúng ta có thể hiện thực hóa sự phát triển theo từng giai đoạn. Mốc phát triển năm 2025 sẽ rất quan trọng, tạo đà để thực hiện mục tiêu vào các năm 2030, 2045", ông Vũ nhấn mạnh.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khat-vong-dat-nuoc-hung-cuong-khong-phai-la-ao-vong-ar594529.html