Khát vọng của 'tay đấm thép'

Những ngày qua, tay đấm huyền thoại Mike Tyson đã khiến người hâm mộ của làng quyền Anh thế giới bất ngờ và mong ngóng khi tay đấm này liên tục đăng tải những video tập luyện 'điên cuồng' trên mạng xã hội; kiên trì ăn kiêng để giảm cân... với tuyên bố: 'Tôi tái xuất'.

Điều đáng nói là võ sĩ được mệnh danh “tay đấm thép” này chuẩn bị bước sang tuổi 54 và đã chia tay võ đài chuyên nghiệp 15 năm nay.

Nhắc đến Mike Tyson, người hâm mộ quyền Anh thường nhớ đến một võ sĩ hạng nặng “lắm tài nhiều tật”. Ông được mệnh danh là kẻ hạ knock-out đối thủ nhanh nhất, từng kiếm tiền nhiều nhất trong lịch sử môn này. Tyson là nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng, là võ sĩ trẻ nhất từng giành đai vô địch WBC, WBA và IBF khi mới 20 tuổi. Cùng với tài năng, Tyson cũng vướng vào không ít bê bối, tù tội, nghiện ma túy... và vết nhơ trong sự nghiệp với màn cắn tai đối thủ Evander Holyfield.

 Mike Tyson (bên trái) nỗ lực tập luyện để tái xuất. Ảnh: Getty Images.

Mike Tyson (bên trái) nỗ lực tập luyện để tái xuất. Ảnh: Getty Images.

Sở dĩ Mike Tyson tự đánh mất mình bởi ông từng có một quá khứ “địa ngục”. Cả tuổi thơ Tyson sống cùng bà mẹ nghiện ngập, hay đánh đập con cái, không được giáo dục đầy đủ cũng như thiếu tình thương của cha mẹ nên Tyson nhanh chóng đánh mất mình khi vinh quang đến quá sớm. Tạp chí Forbes từng thống kê, Tyson kiếm được tổng cộng 400 triệu USD từ quyền Anh. Song, thói tiêu tiền hoang phí và lối sống buông thả đã khiến Mike “thép” phải tuyên bố phá sản năm 2003.

Từ đỉnh cao, Tyson rơi xuống vực sâu chỉ trong một thời gian ngắn và phải giải nghệ năm 2005. Suốt 15 năm qua, Mike Tyson sống giản dị với những kế hoạch không liên quan gì đến quyền Anh. Công việc của Tyson mỗi ngày là gắn liền với kênh “Mike Tyson” trên YouTube, hiện có 1,2 triệu lượt đăng ký. Đây là “đứa con tinh thần” mà ông cùng hùn vốn làm ăn với một huyền thoại quyền Anh khác là S.Leonard. Tyson chịu trách nhiệm kịch bản, đọc lời bình và thi thoảng giao lưu cùng người hâm mộ. Cũng chính thời gian này, Tyson có dịp nhìn lại bản thân với những vấp ngã trong quá khứ, để rồi từ đó nuôi khát khao viết lại cuộc đời mình.

Là một người đàn ông trung niên với bộ râu đã ngả bạc, thân hình sồ sề, sự nhanh nhẹn không còn như trước nhưng Mike Tyson đang rất quyết tâm để trở lại sàn đấu chuyên nghiệp. Sau khi đăng một video miệt mài tập luyện trên Instagram cá nhân, Tyson đã nhận về 5 triệu lượt thích cùng những bình luận tích cực. Mike “thép” duy trì lịch tập luyện đều đặn với bài tập cardio 2 tiếng, đạp xe 1 tiếng rồi tiếp tục tập trung vào các bài chiến thuật, đối kháng môn quyền Anh. Từ khi Mike Tyson tuyên bố trở lại, ông liên tục nhận được lời mời thi đấu; trong đó có cả “Đệ nhất Thiếu Lâm” Nhất Long của Trung Quốc. Thậm chí mới đây, ông “bầu” Mark Markson ngỏ ý mời Mike Tyson sang Australia thi đấu với Bill Williams để đổi lấy 3 triệu USD, song tay đấm huyền thoại này đã từ chối vì muốn thượng đài với một tên tuổi xứng tầm.

Vẫn biết Mike Tyson chẳng thể nào lấy lại được vóc dáng, phong độ và chuyên môn như xưa. Song ý chí, khát vọng được trở lại thi đấu quyền Anh, được làm lại chính mình của ông từ sau những biến cố, vấp ngã là một điều đáng khen ngợi. Một Tyson tai tiếng và tồi tệ đã ở lại quá khứ. Giờ là lúc một Tyson mới với con người khác đang từng ngày rèn luyện để đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ. Với Tyson, tuổi tác chỉ là con số-điều này đã truyền đi cảm hứng nỗ lực tập luyện, khát vọng cho nhiều vận động viên khác trên thế giới. Bằng chứng là ngoài người hâm mộ, nhiều ngôi sao thể thao đang rất chờ đợi màn tái xuất của Tyson.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/khat-vong-cua-tay-dam-thep-617784