Khát khao cống hiến sức trẻ cho quân đội

Sau hơn nửa tháng nhập ngũ vào đơn vị, chiến sĩ mới (CSM) của Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) đã hòa nhập tốt trong môi trường quân ngũ. Nét mới của CSM năm nay đó là rất nhiều người có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học, họ nguyện dành sự nhiệt huyết, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ để cống hiến xây dựng quân đội.

Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, chiến sĩ Đỗ Mạnh Tiến, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 sinh năm 1994, quê ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định (Nam Định) tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Được biết, sau 6 năm đèn sách Đỗ Mạnh Tiến tốt nghiệp loại giỏi, chuyên ngành: Răng, hàm, mặt (Trường Đại học y Hà Nội) vào năm 2018 và có việc làm ổn định với mức thu nhập nhiều người mơ ước tại một phòng khám nha khoa ở quận Đống Đa (Hà Nội). Đỗ Mạnh Tiến bộc bạch: “Làm việc ở Hà Nội, tôi có thu nhập khá, nhưng tôi nhận thấy mình trước hết phải có trách nhiệm với Tổ quốc, tiếp đến là mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để có thêm tri thức, trải nghiệm sống, vì thế tôi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

 Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới ở Trung đoàn 141.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới ở Trung đoàn 141.

Cũng như nhiều thanh niên ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân (Hà Nam), trước khi nhập ngũ, chiến sĩ Trần Văn Tuất, Đại đội 16, Trung đoàn 141 đã tốt nghiệp loại giỏi, chuyên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông (Trường Đại học Điện Lực Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp, Tuất được Công ty TNHH xây dựng dân dụng và cơ điện Thanh Trì (Hà Nội) mời về làm việc để điều hành một số dây chuyền sản xuất của công ty. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, Tuất luôn được lãnh đạo công ty đánh giá cao và tặng nhiều giấy khen trong suốt quá trình công tác cùng mức đãi ngộ rất tốt. Nhưng với trách nhiệm, tình yêu Tổ quốc nên anh quyết định nhập ngũ. Trước ngày lên đường, Tuất hứa với gia đình sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tu dưỡng, rèn luyện thật tốt, quyết tâm phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Còn với chiến sĩ Vũ Tất Đạt, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, quê ở thành phố Nam Định cũng đã tốt nghiệp đại học. Trong đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự của thành phố năm 2019, Đạt xin bố mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, điều này khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Ban đầu, bố mẹ và gia đình không muốn Đạt nhập ngũ vì dáng người mảnh khảnh, liệu có cáng đáng nổi nhiệm vụ, có đủ thể lực để huấn luyện, rèn luyện không, song thấy con trai quyết tâm nên mọi người ủng hộ. Khi trở thành chiến sĩ, Tiến chia sẻ: “Nhiều người cứ nghĩ, tốt nghiệp đại học mà đi bộ đội chỉ là giải pháp tình thế song với tôi, tình nguyện nhập ngũ là cách thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước. Tôi sẽ phấn đấu thật tốt để được phục vụ quân đội lâu dài, là sĩ quan quân đội như ước mơ từ nhỏ”.

Đó chỉ là những chiến sĩ tiêu biểu trong số nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng nhập ngũ vào đơn vị. Tìm hiểu chúng tôi còn được biết, sau khi tạm gác lại công việc yêu thích đang làm, các chiến sĩ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học của đơn vị nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới, họ tiếp thu kiến thức rất nhanh và có thể hướng dẫn một số nội dung khác cho đồng đội cùng đơn vị. Các chiến sĩ đó tự nguyện cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, kiến thức chuyên ngành nhiều lĩnh vực được học ở nhà trường để phục vụ đất nước và quân đội, ai cũng xác định rõ quyết tâm phấn đấu, huấn luyện, rèn luyện tốt.

Thiếu tá Phạm Quang Huy, Phó chính ủy Trung đoàn 141 phấn khởi cho biết: “Trong số 738 chiến sĩ trẻ ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa nhập ngũ đầu năm 2019 có 31 đồng chí tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học. Đây cũng là năm có nhiều chiến sĩ có trình độ cao nhập ngũ vào trung đoàn từ trước đến nay. Nếu được quan tâm, rèn luyện tốt sẽ là nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho quân đội và đơn vị. Về phía trung đoàn, chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho anh em cống hiến năng lực, trí tuệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp của đơn vị...”.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khat-khao-cong-hien-suc-tre-cho-quan-doi-568575