'Khát' điện bên nhà máy thủy điện

Mặc dù nằm giữa 2 nhà máy thủy điện, nhưng 78 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu vẫn chưa được hưởng lợi từ nguồn điện lưới quốc gia. Đó là thực tế ở bản Sậy, xã Trung Thành, huyện miền núi Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Một góc bản Sậy, nơi chưa được dùng điện lưới quốc gia mặc dù nằm bên nhà máy thủy điện

Một góc bản Sậy, nơi chưa được dùng điện lưới quốc gia mặc dù nằm bên nhà máy thủy điện

Bản Sậy nằm bên bờ sông Mã, giữa 2 nhà máy thủy điện Thành Sơn và Trung Sơn. Mặc dù 2 nhà máy thủy điện này đã hòa lưới điện quốc gia, nhưng người dân nơi đây vẫn phải “lọ mọ” với đèn dầu.

Ông Hà Văn Thiệp, người dân bản cho biết, bản nằm giữa hai nhà máy thủy điện, trong đó cách thủy điện Thành Sơn chỉ vài trăm mét. Xưa dân bản phải dùng đèn dầu, sau này các hộ dân tự đi mua tuabin về đặt ở suối Cú để làm thủy điện mi ni. Tuy nhiên, điện chập chờn, không ổn định, thường chỉ sử dụng được 1-2 bóng đèn. Về mùa mưa, tuabin thường xuyên bị cháy khiến cho chi phí dùng điện tăng cao, nhiều gia đình đành phải bỏ không dùng.

Ông Thiệp than thở: “Gọi là cũng có chút điện cho vui, chứ chỉ thắp được cái bóng đèn, còn dùng nồi cơm điện cũng không được nên chúng tôi phải nấu bếp củi”.

Ông Hà Văn Quynh (ngụ bản Sậy) tâm sự: “Không có điện lưới, đời sống người dân chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi không có ti vi để nắm bắt được thông tin nên lạc hậu, việc học hành của con cháu cũng bị ảnh hưởng lớn. Chúng tôi khao khát có điện bao năm rồi, nhưng đến nay đó vẫn chỉ là ước muốn thôi”.

Nhà máy thủy điện Thành Sơn nằm cách bản Sậy vài trăm mét

Ông Hà Văn Lân, Trưởng bản Sậy cho biết, bản được thành lập từ năm 1935, đến nay có 78 hộ dân sinh sống. “Năm 2010, bản đã có quy hoạch để kéo điện, nhưng không hiểu lý do vì sao đến nay bản vẫn chưa được kéo điện và cũng không có hồi âm. Người dân chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có điện”, ông Lân nói.

Ông Ngô Sĩ Tâm, Chánh Văn phòng UBND huyện Quan Hóa cho biết, cử tri đã có đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng đường điện lưới quốc gia đối với 8 bản chưa có điện trên toàn huyện, trong đó có bản Sậy. Tuy nhiên, lộ trình trong năm 2020 mới có 4 bản được quy hoạch để kéo lưới điện quốc gia là bản Bâu, bản Nót (xã Nam Động), bản Pượn (xã Trung Sơn) và bản Yên (xã Hiền Chung).

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khat-dien-ben-nha-may-thuy-dien-651413.html