Khắp nơi tưng bừng khai hội

Ngày 21-2 (tức mồng 6 tháng Giêng), Lễ kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Hai Bà Trưng đã được UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và dâng hương. Lễ hội Đền Hai Bà Trưng được tổ chức với nhiều nghi lễ như: Dâng hương, rước kiệu và tế lễ, diễn xướng dân gian... Lễ hội diễn ra đến hết ngày 23-2.

* Ngày 21-2, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Bái Đính năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã đánh trống, đánh chiêng khai Hội chùa Bái Đính. Các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã dâng hương, cầu nguyện cho quốc thái dân an, một năm mưa thuận gió hòa. Lễ hội chùa Bái Đính với hai phần gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các nghi thức như: Dâng hương cầu quốc thái dân an, dâng lục cúng, cúng dàng lên chư Phật; tưởng nhớ công đức của đức Thánh Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn. Phần hội gồm các nghi thức: Rước kiệu bài vị thờ thần Cao Sơn, đức Thánh Nguyễn, bà chúa Thượng Ngàn và kết thúc bằng lễ rước kiệu lên chùa cổ. Lễ hội diễn ra đến hết tháng 3 âm lịch.

* Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức khai hội sáng 21-2 và thực hiện nghi lễ khai sơn-mở cửa rừng Yến Vỹ. Dù trời mưa, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn du khách thập phương đã đến với Quần thể di tích chùa Hương. Nét mới đáng lưu ý là năm nay, Lễ hội Chùa Hương có thêm phần triển lãm nhiếp ảnh “Chùa Hương xưa-nay” được khai mạc vào đúng ngày khai hội. Triển lãm trưng bày 108 bức trong bộ ảnh được chụp từ năm 1927 đến nay. Bộ ảnh này là kỳ công của chư tăng, phật tử nhà chùa trong nhiều năm qua đã chụp và sưu tầm, trong đó có nhiều bức ảnh có giá trị lịch sử. Điểm nhấn là 32 bức ảnh được chụp từ năm 1927 đến 1955, trong đó có nhiều bức được sưu tầm từ Pháp về.

Biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai hội chùa Hương.

* Lễ khai Hội Gióng đền Sóc Sơn (Hà Nội) đã được tổ chức ngày 21-2. Năm nay, Lễ hội Gióng đền Sóc Sơn có sự thay đổi quan trọng là không còn tục cướp lộc tại lễ hội. Sau những phản ứng của dư luận và sự vào cuộc của các cơ quan quản lý văn hóa, năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã thay đổi hình thức tất lễ. Giò hoa tre và giò trầu cau sau khi lễ thánh ở đền Thượng được đưa thẳng vào trong đền để tháo ra đưa vào hậu cung. Lộc sẽ được khóa lại bảo vệ cẩn thận tránh trường hợp người đi lễ tràn vào trong để lấy lộc. Khách có nhu cầu xin lộc sẽ liên hệ với ban tổ chức để được phát lộc.

Tin, ảnh: MINH NHÃ, MỘC LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khap-noi-tung-bung-khai-hoi-531981