'Khập khiễng' ngày tháng năm sinh của Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa

Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiện có nhiều ngày tháng, năm sinh khác nhau ở các văn bằng, lý lịch đảng viên, tiểu sử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), khiến dư luận băn khoăn, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, trấn an dư luận.

Tiểu sử đại biểu HĐND tỉnh khóa 1996-2021, ông Toản sinh ngày 12/9/1962. Ảnh: Văn Thanh

Tiểu sử đại biểu HĐND tỉnh khóa 1996-2021, ông Toản sinh ngày 12/9/1962. Ảnh: Văn Thanh

Thời gian qua, dư luận ở Thanh Hóa xôn xao về việc ông Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa hiện có nhiều ngày tháng năm sinh khác nhau, cụ thể: Theo tiểu sử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-20121 thì ghi ông Toản sinh ngày 12/9/1962, quê quán xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa. Theo bằng tốt nghiệp THPT ghi ông Hoàng Văn Toản sinh ngày 20/12/1963, khóa thi ngày 5/6/1980, tại Hội đồng Thi Thiệu Hóa 2, tốt nghiệp loại trung bình, số bằng 3673.

Theo bằng tốt nghiệp Đại học của ông Hoàng Văn Toản, ghi sinh ngày 15/5/1962, hệ tại chức, ngành Nông học, tốt nghiệp loại Khá, năm tốt nghiệp 2008, ngày cấp bằng 2/9/2008, số hiệu bằng A.170533, vào sổ số 42, theo Quyết định số 681/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/7/2008 do ông Nguyễn Văn Phát, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức ký. Theo hồ sơ đảng viên thì ông Hoàng Văn Toản sinh tháng 5/1962, ngày vào Đảng là 13/12/1984, ngày chính thức 13/6/1986.

Kết quả thanh tra tốt nghiệp Đại học Hồng Đức, ông Toản sinh ngày 15/5/1962. Ảnh: Văn Thanh

Như vậy, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa Hoàng Văn Toản có tới 3 ngày tháng năm sinh khác nhau trong các loại văn bằng, giấy tờ kê khai, ngày vào Đảng, gây sự hiểu lầm trong dư luận, không biết ông Toản chính thức sinh vào ngày tháng năm nào ? Bởi vì tất cả các ngày tháng năm sinh của ông Toản đều không nhất quán, khập khiễng, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ đặt dấu hỏi: Vì sao ông Toản lại có tới nhiều ngày tháng năm sinh đến như vậy? Thực hư của việc này như thế nào? Vì sao trong suốt thời gian làm cán bộ, kê khai tiểu sử HĐND tỉnh khóa 2016-2021 ông Toản vẫn không khai ngày tháng năm sinh nhất quán của mình theo hồ sơ Đảng viên? Vì vậy, rất cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ, công khai trước nhân dân, trấn an dư luận.

Danh sách tốt nghiệp THPT ông Toản có ngày tháng năm sinh 20/12/1963. Ảnh: Văn Thanh

Để có thông tin hai chiều, phóng viên Báo Thanh tra đã liên lạc với ông Hoàng Văn Toản, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa để xác minh ngày tháng năm sinh thực của ông là bao nhiêu. Tuy nhiên, ông Toản liên tục cáo bận đồng thời giải thích rằng: “Bằng cấp của tôi, các anh cứ làm việc với tổ chức ấy. Nếu tôi ham chức ham quyền thì tôi đã cải chính thành năm 1963 rồi, chứ không để là năm 1962 như thế này nữa. Khi tôi đi học đại học thì cũng phải nộp bằng cấp 3 chứ. Các anh cứ liên hệ gặp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tôi đang họp, không phải gặp tôi nữa nhé", rồi cúp máy.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục tìm hiểu, thông tin đến bạn đọc.

P.V

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/khap-khieng-ngay-thang-nam-sinh-cua-bi-thu-huyen-uy-thieu-hoa_t114c7n155905