Khảo sát về giao thông vận tải bền vững môi trường tại Quảng Ninh

Hội nghị Diễn đàn liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh được tiếp cận nghiên cứu, áp dụng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và kinh tế-xã hội.

Đoàn thăm Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Đoàn thăm Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Nằm trong các hoạt động của Diễn đàn liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12, ngày 31/10, Đoàn đại biểu tham dự diễn đàn đã có cuộc khảo sát thực tế trên vịnh Hạ Long, thăm Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh và một số cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh.

Thông tin tới đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, xác định hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông là “nút thắt” đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội, trong trong những năm qua, hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến ra cửa khẩu, cảng biển, đường vào các khu công nghiệp được đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp. Nhiều công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa động lực của tỉnh Quảng Ninh đã được triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ngoài nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, Quảng Ninh đã huy động khoảng 42.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất được Chính phủ giao là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư, quản lý đường cao tốc và cảng hàng không theo hình thức đối tác công tư (PPP) gồm: cao tốc Hải Phòng-Hạ Long; cao tốc Hạ Long-Vân Đồn; cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; cảng hành khách quốc tế Hạ Long.


Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như: cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả; tuyến đường kết nối Hạ Long-Hoành Bồ, tuyến đường kết nối các đô thị trung tâm miền Tây tỉnh Quảng Ninh... Cùng với việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, việc nâng cao công tác quản lý khai thác, bảo vệ môi trường cũng được chú trọng thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho hay hội nghị Diễn đàn liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á lần thứ 12 thảo luận về phát triển giao thông bền vững môi trường, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát triển đô thị tích hợp, các dịch vụ và kết cấu hạ tầng bền vững, công nghệ kỹ thuật tiên tiến, giải pháp về thể chế, cơ chế tài chính mới...

Đây là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh được tiếp cận để nghiên cứu, áp dụng trong quá trình phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và kinh tế-xã hội.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh mong muốn được giới thiệu đến các đại biểu đại diện cho Chính phủ các nước thành viên khu vực châu Á, đại biểu từ các tổ chức quốc tế, các lĩnh vực tư nhân, các học giả nghiên cứu, chuyên gia của Liên hợp quốc về một tỉnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo với kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và nhiều điểm du lịch cấp quốc gia.

Tỉnh cũng mong muốn được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của các đại biểu tham dự hội nghị, các nhà đầu tư trong và ngoài nước với sự phát triển hạ tầng giao thông nói riêng và kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Trước đó, từ ngày 28-30/10, tại Hà Nội, “Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 - EST12” đã diễn ra.

Diễn đàn EST12 năm 2019 với chủ đề “Tiến tới thành phố thông minh và có khả năng thích ứng thông qua hệ thống giao thông vận tải thông minh và carbon thấp,” hội tụ hơn trên 330 đại biểu...

Các đại biểu đã đối thoại các chính sách, bàn luận các chiến lược giao thông vận tải và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế liên quan đến phát triển giao thông bền vững giữa các quốc gia châu Á./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khao-sat-ve-giao-thong-van-tai-ben-vung-moi-truong-tai-quang-ninh/604802.vnp