Khảo sát về đổi mới giáo dục và đào tạo tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 7-8, Ðoàn công tác Trung ương khảo sát kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng dự.

Theo báo cáo của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, giáo dục và đào tạo thành phố đã tạo bước đột phá, tiếp tục phát triển, giữ vững ngọn cờ đầu của cả nước, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, những hạn chế mà thành phố đang phải đối mặt là do số lượng người nhập cư ngày càng tăng, dẫn đến áp lực về cơ sở trường lớp, sĩ số học sinh bình quân trên lớp còn cao…

Kiến nghị với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thời gian qua vấn đề người học tham gia đánh giá vào quá trình đào tạo, giáo viên tham gia đánh giá vào quản lý nhà trường còn hạn chế, do đó trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa dân chủ trong nhà trường; đồng thời nên tổ chức chuyên đề sơ kết 5 năm giữa các thành phố lớn và Bộ Giáo dục và Ðào tạo để phối hợp quản lý các trường đại học tốt hơn; giữ nguyên kỳ thi THPT quốc gia như hiện nay, nhưng đề cao hơn nữa tính nghiêm túc, đề thi có độ khó đồng đều, gia cố ngân hàng đề thi để tạo niềm tin trong xã hội…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà TP Hồ Chí Minh đã thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến tầm nhìn và quyết tâm thực hiện Nghị quyết 29. Cụ thể, các chỉ tiêu về phát triển giáo dục của thành phố luôn ở mức cao, là một trong số ít địa phương đứng đầu cả nước; thành phố luôn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo công tác giảng dạy để bắt kịp với xu hướng giáo dục của khu vực và thế giới... Ðề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý TP Hồ Chí Minh tiếp thu các ý kiến tại buổi khảo sát, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 để đúc kết kinh nghiệm triển khai. Trong đó, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết; quan tâm, quản lý hơn nữa đối với giáo dục mầm non; đẩy mạnh quản lý nhà nước các chương trình liên kết với các trường đại học quốc tế, các chương trình đào tạo nước ngoài tại thành phố; đầu tư hơn nữa cho đội ngũ nhà giáo, đội ngũ cán bộ quản lý…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37250702-khao-sat-ve-doi-moi-giao-duc-va-dao-tao-tai-tp-ho-chi-minh.html