Khảo sát về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Bình Định

Ngày 14-11, đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định báo cáo về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển, đảo. Ảnh: Công Cường

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định báo cáo về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển, đảo. Ảnh: Công Cường

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh đã báo cáo với đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương về công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo trong thời gian qua của tỉnh Bình Định.

Theo đó, trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại và biển, đảo, như: Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”...

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo, nhất là Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982...

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan cũng tập trung tuyên truyền cho ngư dân về các nội dung, vấn đề liên quan đến kinh tế thủy sản, đặc biệt là Luật Thủy sản năm 2017, nhằm giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm các quy định pháp luật của Việt Nam và nước ngoài, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu (EU) đối với thủy sản Việt Nam. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho ngư dân ứng dụng vào việc nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản. Phổ biến kiến thức về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cung cấp thông tin và dự báo thời tiết, phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu....

Công tác tuyên truyền biển, đảo thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; góp phần giúp bạn bè, dư luận quốc tế hiểu rõ và đồng tình, ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam, cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề Biển Đông.

Thay mặt đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương, đồng chí Bùi Trường Giang đánh giá cao kết quả công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo của tỉnh Bình Định đã góp phần giữ vững chủ quyền, ổn định tình hình an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chia sẻ những khó khăn của địa phương, nhất là trong những vấn đề có liên quan đến Biển Đông, về thực hiện Nghị định 42/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản...

Nhấn mạnh những sự kiện quan trọng trong năm 2020, nhất là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền thành tựu đổi mới và hội nhập của đất nước và quê hương Bình Định; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin với phương thức truyền thông mới; tăng cường sự hiện diện các thông tin chính thống trên internet, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, tạo dư luận xã hội lành mạnh...

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khao-sat-ve-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-va-tuyen-truyen-bien-dao-tai-tinh-binh-dinh/