Khảo sát tuyên truyền, phổ biến pháp luật khu vực biên giới

Với địa bàn rộng, có đông thành phần dân tộc sinh sống, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã có nhiều cách phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm, cách tiếp cận các đối tượng người dân.

Ngày 13/11, Đoàn công tác Bộ Thông tin - Truyền thông do đồng chí Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng vụ pháp chế làm trưởng đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã khảo sát tình hình thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại địa bàn biên giới đất liền tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo BĐBP Nghệ An đã báo cáo với đoàn những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị và địa bàn biên giới Việt Nam – Lào thời gian qua. Với địa bàn rộng, có đông thành phần dân tộc sinh sống, BĐBP Nghệ An đã có nhiều cách PBGDPL phù hợp với tính chất, đặc điểm, đối tượng, như: Biên tập tài liệu tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc sở tại); tổ chức tuyên truyền bằng trực quan như: Pano, khẩu hiệu, băng rôn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh cũng đã phân công 593 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 2.846 hộ gia đình ở khu vực biên giới để tuyên truyền PBGDPL đến với mọi người dân. Duy trì hoạt động có hiệu quả 84 tổ/498 người tự quản đường biên, mốc giới; 716 tổ/3.959 người tự quản ANTT thôn, bản; 58 tổ tàu thuyền an toàn/423 phương tiện/4.029 thành viên; 18 bến bãi an toàn. Phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy đạt được kết quả tốt. Thông qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người đứng đầu dòng họ để tuyên truyền, PBGDPL đến mọi người dân. Hàng năm đơn vị đều tổ chức gặp gỡ, động viên họ, các đồn Biên phòng duy trì phối hợp với các trường Trung học cơ sở trên địa bàn biên giới, ven biển tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho các em học sinh lớp 9. Phối hợp với Thư viện tỉnh Nghệ An tổ chức củng cố tủ sách pháp luật tại các đơn vị cơ sở và xã biên giới, luân chuyển sách giữa các đơn vị và địa phương, đảm bảo phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn học tập, nghiên cứu.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn đánh giá cao công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn biên giới đất liền tỉnh Nghệ An, từ thực tế địa bàn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời khẳng định, qua khảo sát, các kinh nghiệm thực tế trong triển khai công tác PBGDPL của Nghệ An là kinh nghiệm quý để thời gian tới Bộ Thông tin và Truyền thông làm tốt hơn công tác tuyên truyền PBGDPL./.

Tin, ảnh: Hải Thượng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/khao-sat-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-khu-vuc-bien-gioi-567814.html