Khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

ĐTO - Ngày 7/10, đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đến huyện Châu Thành khảo sát tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan.

Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Châu Thành

Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Châu Thành

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành có 54 lao động được xuất cảnh sang nước ngoài làm việc, còn 54 lao động đã trúng tuyển đang chờ xuất cảnh. Châu Thành phấn đấu trong năm có ít nhất 110 lao động được xuất cảnh sang các nước làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện, nhiều lao động sau khi hết hợp đồng làm việc về nước đã mở cơ sở kinh doanh, trong đó có người thành lập doanh nghiệp, làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn còn. Một trong những khó khăn của huyện là chưa có chế tài để giải quyết tình trạng người lao động tự ý phá vỡ hợp đồng lao động và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài; công tác tuyên tuyền, vận động có lúc còn hạn chế, thiếu thường xuyên, chưa khơi dậy phong trào hưởng ứng của người dân.

Thời gian tới, UBND huyện tập trung rà soát, nắm đối tượng có nhu cầu như bộ đội xuất ngũ, sinh viên ra trường chưa có việc làm, học sinh tốt nghiệp THPT… để tập trung tuyên truyền, vận động lập danh sách cho tham gia sàn giao dịch việc làm để kiếm cơ hội đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, tuyên truyền, vận động bằng người thật, việc thật để người lao động nhận thức về việc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện rà soát lại các đối tượng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, chưa được hỗ trợ vay vốn thực hiện hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đồng thời, huyện cần nắm nhu cầu người lao động đi làm việc ở nước ngoài, công tác tuyên truyền nên nêu gương những người lao động trở về nước làm ăn có hiệu quả.

Trước đó, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại các xã Tân Phú Trung, Tân Bình, An Khánh để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các hộ dân và người trực tiếp đi làm việc ở nước ngoài.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/khao-sat-tinh-hinh-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-93623.aspx