Khảo sát thực trạng cư trú tự phát tại xã Phước Đồng

Chiều 2-4, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát thực trạng cư trú tự phát và công tác quản lý nhà nước tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.

Chiều 2-4, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và các thành viên đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát thực trạng cư trú tự phát và công tác quản lý nhà nước tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại thôn Phước Hạ và khu vực xóm Núi (thôn Thành Phát), xóm Mũi (thôn Thành Đạt) để nắm thực trạng cư trú và tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân. Khu vực xóm Núi và xóm Mũi là 2 điểm dân cư tự phát nằm ngoài vùng quy hoạch khu dân cư Hòn Rớ I với 694 hộ trên tổng diện tích lấn chiếm gần 20ha. Cả 2 điểm dân cư này được hình thành từ năm 2000 đến nay do các hộ tự ý chuyển đất rừng, đất vườn làm nhà ở. Sau mấy tháng di dời kể từ sự cố mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 18-11-2018 làm nhiều người chết và làm sập hoàn toàn, sập một phần 170 căn nhà, hiện nay, một số hộ đã quay về sửa sang, làm lại nhà ở vị trí cũ dù chủ trương của tỉnh và thành phố không cho phép. Vừa qua, UBND TP. Nha Trang đã trình UBND tỉnh phương án xây dựng chung cư nhà ở xã hội để phục vụ di dời, tái định cư các hộ tại các khu vực nguy cơ sạt lở thuộc xã Phước Đồng và phường Vĩnh Trường nhưng UBND tỉnh yêu cầu thành phố rà soát lại, phân loại đối tượng và đề xuất một số phương án.

K.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201904/khao-sat-thuc-trang-cu-tru-tu-phat-tai-xa-phuoc-dong-8110086/