Khảo sát thực tế chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6

Để chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6 tại Quảng Ninh, ngày 17-9, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã đi khảo sát, thống nhất công tác chuẩn bị.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP kết luận buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hùng

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP kết luận buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hùng

Tham gia đoàn công tác khảo sát tại các địa điểm diễn ra chương trình và dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6 dự kiến diễn ra vào tháng 1-2020 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, đại diện các tỉnh biên giới Việt - Trung. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nghĩa giữa hai bên biên giới, giúp nhân dân hai nước có thêm cơ hội giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất…

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các sự kiện: Duyệt đội danh dự, chào cột mốc chủ quyền; trồng cây hữu nghị; tuần tra biên giới chung; diễn tập chống khủng bố tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu); khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị tại thôn Khu chợ (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu); tọa đàm hữu nghị...

Để chuẩn bị cho chương trình giao lưu, Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai nhiều hạng mục như đầu tư xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị, sửa sang các hạng mục đã xuống cấp; trang trí khánh tiết tại các khu vực tổ chức chương trình giao lưu; đảm bảo giao thông thông suốt; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian diễn ra chương trình...

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Ninh khảo sát tại cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Xuân Hùng

Sau buổi khảo sát, đoàn công tác Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Ninh đã họp bàn, thống nhất nội dung cho các hoạt động giao lưu; công tác tổ chức; công tác huy động lực lượng địa phương để tham gia đón đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao các kế hoạch triển khai của Bộ Quốc phòng. Đồng chí cho biết, đây là lần thứ hai, tỉnh Quảng Ninh được vinh dự là nơi đăng cai tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời cho rằng, đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, con người Quảng Ninh nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ phía tỉnh Quảng Ninh trong công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của hai quốc gia, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, đảm bảo an ninh biên giới, giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác song phương, vì vậy, cần chủ động trong công tác chuẩn bị trước, trong và sau chương trình.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn khu vực biên giới trong thời gian diễn ra sự kiện nhằm tạo sức lan tỏa, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Xuân Hùng - Quang Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khao-sat-thuc-te-chuan-bi-cho-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-lan-thu-6/