Khảo sát tháp Minaret của vua Jam để tìm cách bảo tồn

Vừa qua, với sự trợ giúp của Quỹ Di sản thế giới, Quỹ Di sản Thế giới UNESCO, và với sự hỗ trợ của Chính phủ Afghanistan trong việc cung cấp tất cả các biện pháp an ninh và hậu cần, một cuộc thám hiểm đã được tiến hành để có những tài liệu cụ thể về tháp Minaret của vua Jam.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chuyên gia của UNESCO, cùng với các quan chức thuộc Bộ Thông tin và Văn hóa Afghanistan đã ở lại di tích trong bốn ngày để hoàn thành việc thu thập dữ liệu hiện trường. Công nghệ kết hợp được sử dụng để thu thập dữ liệu đã cho phép thực hiện những điều tra kỹ lưỡng đầu tiên của các phần bên trong và bên ngoài của Minaret, cùng với một cuộc khảo sát tổng quát khu vực xung quanh.

Tài liệu toàn diện và chi tiết được tạo ra thông quá nhiệm vụ này sẽ là cơ sở của một kế hoạch bảo tồn và ổn định lâu dài cho tháp Minaret của vua Jam. Số liệu có được cũng sẽ được sử dụng để nâng cao nhận thức của công chúng về di sản văn hóa ở Afghanistan.

Được cho là được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1163 đến năm 1203 dưới thời trị vì của Ghurid Ghyias-ud-Din, tháp Minaret của vua Jam, đã nằm trong Danh sách các Di sản Thế giới bị đe dọa của UNESCO kể từ năm 2002.

Hani

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/tam-nhin-unesco/khao-sat-thap-minaret-cua-vua-jam-de-tim-cach-bao-ton-72757.html