Khảo sát, nắm tình hình trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, ngày 26-7, đoàn công tác gồm lãnh đạo Công an, BĐBP Đắk Lắk và chính quyền 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tại nhà bia ghi danh các liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk. Ảnh: Ngọc Lân

Đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra cột mốc biên giới số 42; tổ chức dâng hoa, dâng hương tại các nhà bia ghi danh các liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê và Đồn Biên phòng Ea H’leo.

Tại các đồn Biên phòng, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, đồng thời, trao đổi thống nhất các nội dung phối hợp giữa các đơn vị BĐBP và Công an tỉnh trong thời gian tới nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống với các loại tôi phạm ở khu vực biên giới.

Đoàn công tác đến thăm, kiểm tra cột mốc số 42. Ảnh: Ngọc Lân

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Nguyễn Ngọc Lân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khao-sat-nam-tinh-hinh-tren-dia-ban-bien-gioi-tinh-dak-lak/