Khảo sát 'Hành trình qua các kinh đô Việt Cổ' tại Nghệ An

Từ 11 - 12/12, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức đoàn khảo sát Hành trình qua các kinh đô Việt Cổ với hơn 20 hãng lữ hành lớn đóng trên địa bàn Hà Nội. Tại Nghệ An, đoàn đã chọn một số điểm đến tiêu biểu liên quan đến hành trình để khảo sát.

Tham gia đón tiếp đoàn khảo sát có ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An; đại diện các phòng ban chuyên môn và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và một số hãng lữ hành của Nghệ An.

Phượng Hoàng Trung Đô là kinh thành do vua Quang Trung xây dựng bên dòng sông Lam và núi Dũng Quyết - một trong những điểm đến du lịch chính trong hành trình khảo sát của đoàn. Đây là thành đầu tiên của người Nghệ lập đô trên quê hương của mình. Ảnh: Vương Bằng

Ngoài một số điểm du lịch phụ cận và các dịch vụ liên quan, đoàn tập trung khảo sát 02 điểm chính liên quan đến Hành trình qua các kinh đô Việt Cổ tại Nghệ An đó là Khu Lăng mộ Vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn) và Đền thờ Vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết (TP. Vinh).

Trong hành trình khảo sát, Nghệ An được đoàn khảo sát lựa chọn là điểm đến đầu tiên, sau đó đoàn tiếp tục khảo sát Khu di tích Lam Kinh, Di tích Thành Nhà Hồ tại Thanh Hóa, Đền Hùng tại Phú Thọ.

Đoàn khảo sát tặng quà lưu niệm cho Sở Du lịch Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Thông qua chuyến khảo sát, đoàn sẽ xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, đặc thù để kết nối du lịch từ Nghệ An - Thanh Hóa - Hà Nội - Phú Thọ theo tour du lịch “Hành trình qua các kinh đô Việt Cổ”, đa dạng hóa các tour tuyến và mang tính liên kết của vùng.

Vương Bằng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xa-hoi/201712/khao-sat-hanh-trinh-qua-cac-kinh-do-viet-co-tai-nghe-an-2870522/