Khảo sát Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Phật viện Đồng Dương trong một lần tu bổ.

Phật viện Đồng Dương trong một lần tu bổ.

Ngày 10-6, ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã khảo sát tại Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương và tiến độ thực hiện Dự án Khu Lưu trú, trải nghiệm Đồng Dương tại làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, H. Thăng Bình.

Phật viện Đồng Dương được vua Indravarman II (Vương quốc Chămpa) xây dựng vào năm 875 để thờ vị Bồ tát bảo hộ cho vương triều là Laksmindra - Lokesvara. Khu di tích này bị tàn phá nặng nề do chiến tranh. Sau khi được công nhận di tích quốc gia đặc biệt (12-2019), H. Thăng Bình đã tổ chức quản lý, bảo vệ di tích, lập kế hoạch và triển khai các giải pháp giữ gìn hiện vật... nhưng Phật viện Đồng Dương từng ngày phải đối diện với nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng, vật liệu gạch ngày càng bị bào mòn, đặc biệt là khu Tháp Sáng; hiện vẫn chưa có kế hoạch bảo vệ, giữ gìn và phát huy. Theo đại diện Sở VH-TT&DL, Phật viện Đồng Dương là 1 trong 4 di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh, cần có phương án khẩn cấp để bảo vệ trên cơ sở thám sát chuyên môn trước khi tiến hành công việc trùng tu, bảo tồn, hoặc xây dựng trong khu vực.

TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_226253_khao-sat-di-tich-quoc-gia-dac-biet-phat-vien-dong-duong.aspx