Khảo sát cụ thể về thiệt hại mưa lũ tại Quảng Bình

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị tỉnh Quảng Bình có khảo sát cụ thể các thiệt hại về người, cơ sở vật chất cũng như nhu cầu thực tế ở từng địa phương để phân bổ cứu trợ phù hợp.

Ngày 3/11, Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh và trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà cho người dân vùng lũ ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà cho người dân vùng lũ ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, hai đợt lũ lụt vừa qua đã khiến 21 người chết, 188 người bị thương, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, công trình giao thông…

Sau khi lũ rút, bên cạnh việc tập trung khắc phục hậu quả, tỉnh Quảng Bình phối hợp tiếp nhận, phân phối hàng hóa và tiền hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các đoàn thiện nguyện đến người dân bị thiệt hại nặng.

Từ ngày 19/10 đến ngày 31/10, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã kết nối gần 400 các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đoàn thiện nguyện thăm, hỗ trợ người dân với tổng trị giá cứu trợ gần 36,3 tỷ đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã có 4 đợt hỗ trợ với trị giá trên 3,7 tỷ đồng dành cho tỉnh Quảng Bình.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình. Ảnh VGP/Lưu Hương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình gửi lời cảm ơn đồng thời bày tỏ mong muốn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Quảng Bình trong việc hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ; cấp tiền mặt cho những hộ dân khó khăn để phục hồi lại cuộc sống; hỗ trợ phát triển sinh kế, cây giống, con giống, giúp ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân…

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị tỉnh có khảo sát cụ thể các thiệt hại về người, cơ sở vật chất cũng như nhu cầu thực tế ở từng địa phương. Từ đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phân bổ cứu trợ phù hợp với từng hộ dân, địa phương, bảo đảm hiệu quả lâu dài và đúng đối tượng…

Sau buổi làm việc, đoàn đã đến hỏi thăm, động viên và trao 350 suất quà cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng trong đợt lũ lụt vừa qua ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/khao-sat-cu-the-ve-thiet-hai-mua-lu-tai-quang-binh/412939.vgp