Khảo sát công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cơ sở GD

Ngày 4/6, đoàn công tác Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) đã có chuyến khảo sát về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với SV và việc thực hiện nền nếp kỷ cương, nội quy trường học tại Trường ĐH Mở TPHCM (HCMOU).

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ GDCT&CTHSSV phát biểu tại buổi làm việc

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ GDCT&CTHSSV phát biểu tại buổi làm việc

Qua chuyến khảo sát, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) đánh giá cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với SV của nhà trường.

Nhà trường đã ban hành quy định về ứng xử văn hóa trong SV, đồng thời xây dựng triển khai được các hình mẫu trong SV của trường. Mô hình SV học tập làm theo lời Bác luôn được tập thể sư phạm trường quá triệt triển khai sâu rộng. Một điểm đáng khích lệ nữa, nhà trường đã tận dụng rất mạnh mạng xã hội trong việc tuyên truyền công tác chính trị tư tưởng cho SV và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện/thiện nguyện…

“Đặc biệt, nhà trường làm rất tốt việc bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Số lượng phát triển đảng viên trong SV của trường trong thời gian qua là 182 chiếm 80% số lượng phát triển đảng viên trong toàn trường, đây là những con số rất ấn tượng. Trong thời gian tới nhà trường nên đẩy mạnh thêm hoạt động này để tạo điều kiện phát triển cho SV” - ông Bùi Văn Linh chia sẻ.

Ông Đỗ Sa Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường HCMOU phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tiễn triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với SV trong thời gian qua của đơn vị, ông Đỗ Sa Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường HCMOU cho biết việc triển khai công tác đối với SV hệ chính quy đại trà tương đối thuận lợi, nhưng với các chương trình liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài thì còn nhiều trở ngại. Lý do ông Kỳ đưa ra là các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài hầu hết chương trình đào tạo do đối tác nước ngoài cung cấp nên việc đưa thêm vào chương trình giảng dạy 5 môn học liên quan đến giáo dục chính trị tư tưởng là tương đối khó.

“Phần lớn SV các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài chú trọng làm sao học cho tốt để đủ điều kiện đi du học tiếp tục hay hoàn thành chương trình học đúng hạn. Khi đi ra nước ngoài học tiếp các SV gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt đảng. Do đó việc phát triển đảng đối với SV thuộc hệ đào tạo này còn nhiều trở ngại…” - ông Đỗ Sa Kỳ chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Công tác SV HCMOU phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Bùi Văn Linh (Vụ trưởng Vụ GDCT&CTHSSV), chương trình khảo sát nằm trong kế hoạch công tác của Bộ GD&ĐT, nhằm nắm bắt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nền nếp, các hoạt động văn hóa học đường tại các cơ sở GD trong cả nước. Vụ GDCT&CTHSSV sẽ chọn ra một số cơ sở GD để khảo sát. Sau khi khảo sát, đoàn sẽ có báo cáo lên lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư về việc giảng dạy 5 môn học liên quan đến giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở GDĐH, trong đó có các trường có yếu tố nước ngoài, để xin ý kiến chỉ đạo. Trường ĐH Mở TPHCM cũng là cơ sở GDĐH đầu tiên mà đoàn tiến hành khảo sát.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khao-sat-cong-tac-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-trong-co-so-gd-20200604164324730.html