Khánh Vĩnh thiệt hại khoảng 62ha cây trồng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, từ sáng 10-11, toàn huyện Khánh Vĩnh đã bị mất điện. Đến trưa cùng ngày, mưa lớn kèm gió to xuất hiện nhiều trên địa bàn huyện.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, từ sáng 10-11, toàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã bị mất điện. Đến trưa cùng ngày, mưa lớn kèm gió to xuất hiện nhiều trên địa bàn huyện.

Ông Lương Nguyễn Nhật Trường - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Vĩnh cho biết, trong thời gian xảy ra bão số 12, địa bàn huyện có lượng mưa trung bình 130mm, gió mạnh tại các xã Khánh Đông, Khánh Bình, Khánh Hiệp. Đến cuối ngày 10-11, đã có 4 điểm cầu tràn bị ngập gồm: cầu tràn Thác Ngựa (thị trấn Khánh Vĩnh) ngập khoảng 30cm; cầu tràn Sông Chò (xã Khánh Bình) ngập khoảng 70cm; cầu tràn Sông Chò (xã Khánh Hiệp) ngập khoảng 50cm; cầu tràn Khánh Thượng ngập khoảng 30cm. Tại các điểm cầu tràn bị ngập, nước chảy xiết, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân địa phương do đã có cầu treo. Địa phương đã triển khai di dời 10 hộ dân với 50 nhân khẩu tại tổ 1, 5, 6 thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông đến nơi an toàn để đề phòng lũ quét xảy ra.

Cầu tràn Thác Ngựa bị ngập, nước chảy xiết

Cầu tràn Thác Ngựa bị ngập, nước chảy xiết

Theo thống kê, ước thiệt hại do bão số 12 gây ra trên địa bàn huyện 390 triệu đồng, trong đó, bão làm sập hoàn toàn 1 nhà dân tại thôn Cà Thiêu, xã Khánh Hiệp; tốc mái hoàn toàn 2 nhà tại thôn Hòn Lay, thôn Ba Cẳng xã Khánh Hiệp; tốc mái một phần 6 căn nhà tại các xã Khánh Bình, Khánh Hiệp, Khánh Đông. Bên cạnh đó, gió, lũ quét đã làm đổ ngã, hư hỏng gây thiệt hại khoảng 62ha cây trồng các loại.

Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến mưa trên địa bàn để triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết. Trong đó, UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình diễn biến bão, mưa lũ thực tế tại từng địa phương chỉ đạo, tổ chức rà soát và kiên quyết sơ tán dân tại các vùng xung yếu, nguy hiểm (đặc biệt các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét) đến nơi an toàn; cử lực lượng chốt chặn không cho người dân qua lại các cầu, ngầm tràn, sông, suối khi có bão, mưa lũ; chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men cho vùng có thể bị chia cắt. Các phòng, ban có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống bão, mưa lũ; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện... để tham gia phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên toàn huyện...

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202011/khanh-vinh-thiet-hai-khoang-62ha-cay-trong-8192874/