Khánh Vĩnh: Khẩn trương sửa chữa công trình bị hư hỏng do mưa lũ

Mưa lũ năm 2020 đã khiến nhiều công trình dân sinh trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh bị gãy đổ, hư hỏng. Với mong mỏi của người dân, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục các công trình này trước Tết Nguyên đán.

Nhiều công trình bị hư hỏng

Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, ngày 15-12, lãnh đạo huyện đã phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiến hành kiểm tra thực tế các công trình bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện.

 Cầu tràn sông Trang bị gãy đổ, sập trôi đoạn mố cầu.

Cầu tràn sông Trang bị gãy đổ, sập trôi đoạn mố cầu.

Tại thời điểm kiểm tra, cầu tràn sông Trang đã bị gãy đổ, sập trôi đoạn mố cầu tràn (kết cấu tràn bê tông, dài 25m, rộng 6m và sâu 3m) gây chia cắt giao thông các xã Giang Ly, Khánh Thượng. Hiện nay, người dân đi qua lại bằng cầu treo và không thể lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản với các khu vực khác. Ngoài ra, tuyến đường ống cấp nước thuộc hệ thống cấp nước tự chảy qua đoạn sông Trang bị cuốn trôi 50m nên toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Sang không thể hoạt động, cung cấp nước sinh hoạt cho 476 hộ. Bên cạnh đó, cầu treo Ngầm 1 (xã Khánh Thành) đã bị mưa lũ gây sạt lở cuốn trôi chân móng đá bảo vệ chân mố cầu, làm yếu mố cầu, xe có trọng tải nhỏ không thể qua lại vận chuyển nông sản. Cầu treo Ngầm 1 là đường độc đạo, hiện nay trong khu vực này có 17 hộ sinh sống và có khu sản xuất khoảng 100ha.

Khắc phục trước Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, qua kết quả kiểm tra thực tế, sở đã tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh cho phép hỗ trợ kinh phí để UBND huyện Khánh Vĩnh thực hiện gia cố khắc phục các hư hỏng đối với 3 công trình nêu trên nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ đi lại, sản xuất của người dân tại các khu vực bị chia cắt. Sở NN-PTNT đề xuất UBND tỉnh cho phép hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai để địa phương tổ chức khắc phục, ổn định đời sống, sản xuất của người dân trước Tết Nguyên đán.

Cầu treo Ngầm 1 (xã Khánh Thành) bị sạt lở cuốn trôi chân móng đá.

Theo đó, Sở NN-PTNT đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục gồm: Công trình cầu tràn sông Trang 1,2 tỷ đồng, hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Sang 300 triệu đồng; cầu treo Ngầm 1, xã Khánh Thành 1,2 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ giao cho UBND huyện Khánh Vĩnh để khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định.

THÁI THỊNH

Ngày 17-12, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở NN-PTNT về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục các công trình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT hướng dẫn UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo khắc phục công trình, ổn định đời sống, sản xuất của người dân trước Tết Nguyên đán.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/khanh-vinh-khan-truong-sua-chua-cong-trinh-bi-hu-hong-do-mua-lu-8199816/